(HBĐT) - Do mưa lớn liên tiếp trong thời gian qua đã xuất hiện nứt đường trên tỉnh lộ 445, đoạn km 2 + 850 - km 3 + 250, khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, phát sinh cung trượt sâu phía taluy âm, vết nứt rộng từ 30 - 50 cm, độ sâu không xác định. Bên cạnh đó, phía taluy dương nhiều đoạn bị chảy xệ, đất tràn xuống đường làm một số phần mộ của người dân bị trượt sạt, đứt gãy. Chính quyền địa phương phải khẩn cấp di dời một số hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, mong muốn sớm có giải pháp khắc phục, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai và xử lý dứt điểm trượt sạt, bảo đảm giao thông.


Phía taluy dương đường 445, đoạn xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) tiếp tục trượt sạt, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và nhiều phần mộ của người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ cho biết: Trước tình trạng trượt sạt ngày càng nghiêm trọng, chính quyền đã tổ chức di dời khẩn cấp 8 hộ dân, trong đó 3 hộ đến ở nhà người thân, 5 hộ đến ở trụ sở Nhà máy giấy. Đồng thời, xã rà soát xây dựng phương án 20 hộ còn lại cũng phải di dời. Tuy nhiên, vết nứt đường ngày càng trở nên nghiêm trọng, hiện tại đã làm hư hỏng toàn bộ khu vực taluy âm sát sông Đà, nhà ở của các hộ taluy dương cũng rạn nứt. Đường 445 đã bị xệ hoàn toàn, vết nứt ăn sâu, trống hoác không đo được đáy. Hiện tại đã cấm ô tô, cho phép xe máy và người đi bộ lưu thông nhưng phải cảnh giác quan sát.

Những đợt mưa mới đây, phía taluy dương tiếp tục trượt sạt. Đơn vị quản lý cứ xúc dọn thì đất, đá phía trên lại trượt xuống. Căng thẳng nhất ở phía đồi đang trượt sạt là khu nghĩa địa lâu năm của xóm, tình trạng trượt sạt đã làm một số ngôi mộ bị nứt, gãy. Người dân đã di dời được 12 ngôi mộ. Chính quyền và bà con mong muốn sớm có giải pháp xử lý tình trạng trượt sạt, bảo đảm giao thông, phục vụ đi lại cho người dân trong khu vực. Bà con đã lấy bao tải xếp đá để đi qua khu vực đứt đường, trượt sạt. Nếu những người non gan chắc không dám đi qua.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Trần Hải Lâm cho biết: Chính quyền đã đối thoại nhiều lần với người dân để xây dựng phương án di dời 28 hộ bị ảnh hưởng sạt lở. Do xóm Máy Giấy không còn quỹ đất để bố trí xen ghép, nguyện vọng người dân được xây dựng khu tái định cư tại xóm Đồng Chành và xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ. Đối với khoảng 100 ngôi mộ cần phải di chuyển, UBND huyện đã đề nghị với UBND tỉnh giao Sở GTVT thực hiện dự án sửa chữa đột xuất, bảo đảm an toàn giao thông đường 445.

Do tính chất cấp bách và mức độ nguy hiểm tại khu vực trượt sạt trên đường 445, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại, loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, khắc phục và ngăn chặn kịp thời nguy cơ sạt lở dẫn đến phá hủy cầu Ngòi Mại. Sở GTVT đã đề nghị UBND tỉnh cho phép sửa chữa đột xuất để bảo đảm giao thông trên tuyến đường tỉnh 445. Mới đây, UBND tỉnh đã đồng ý với đề xuất của các sở chức năng, giao Sở GTVT làm chủ đầu tư, khẩn trương triển khai dự án sửa chữa đột xuất, bảo đảm giao thông đường 445.

Lê Chung

Đường tỉnh 445 là tuyến đường độc đạo, men theo sông Đà, nối thị trấn Kỳ Sơn đi các xã: Hợp Thành, Phú Minh, Hợp Thịnh, Phúc Tiến, nối sang Ba Vì - Hà Nội. Tuyến đường này có vai trò đặc biệt quan trọng trong giao lưu, thúc đẩy KT-XH các xã của huyện và cả khu vực. Qua nhiều năm khai thác, đường đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt từ khi bị trượt sạt tại khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ phải cấm ô tô đã gây khó khăn, vất vả cho đi lại của người dân. Mọi hoạt động thương mại, dịch vụ, giao thương hàng hóa gần như bị "tắc nghẽn”, ảnh hưởng lớn đến công tác chỉ đạo, điều hành của huyện Kỳ Sơn.

 


Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục