(HBĐT) - CCB Nguyễn Chí Vân, Phó Chi hội CCB xóm Chù Bụa cho biết: "Trước đây, do thói quen sinh hoạt lạc hậu, người dân không chú trọng việc xây dựng nhà tiêu nên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe.


Công trình nhà tiêu hợp vệ sinh của CCB Nguyễn Chí Vân (trái), Chi hội CCB xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) được xây dựng sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn. 


Xuất phát từ thực trạng đó, Chi hội CCB xóm Chù Bụa đã họp bàn, lấy ý kiến từ hội viên và thống nhất triển khai mô hình "Hội viên CCB góp vốn, ngày công xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”. Mỗi công trình nhà tiêu hợp vệ sinh đạt tiêu chuẩn tự hoại 3 ngăn, diện tích tối thiểu 21 m2, chi phí khoảng 20 triệu đồng. Để giúp đỡ các hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, mỗi hội viên CCB trong chi hội đóng góp 200.000 đồng, số tiền còn lại do gia đình huy động từ người thân, anh em, bạn bè. Với sự đồng thuận của hội viên, Chi hội CCB xóm Chù Bụa đã triển khai thực hiện mô hình từ tháng 3/2015".

Ngay sau khi triển khai mô hình, Chi hội CCB xóm Chù Bụa tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay góp sức xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Với chu kỳ 2 tháng/lần, chi hội huy động nguồn vốn từ hội viên để tạo nguồn quỹ luân phiên trao cho các hội viên chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong đó, ưu tiên hộ nghèo, hộ chính sách hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quá trình các hộ CCB triển khai xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, hội viên trong chi hội đến hỗ trợ, đóng góp ngày công lao động. Trong quá trình thực hiện mô hình, Chi hội CCB xóm Chù Bụa kết nạp thêm nhiều hội viên mới, nâng tổng số nguồn quỹ từ 7 triệu đồng lên 12 triệu đồng. Kết thúc năm 2018, 60 hộ CCB xóm Chù Bụa đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

Nhận thấy hiệu quả mô hình, nhiều chi hội CCB đã học tập làm theo và triển khai hiệu quả. Đến hết quý I/2019, 100% hộ CCB trong toàn xã đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, Hội CCB xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện mô hình để giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân. 

Đồng chí Bùi Văn Nhùng, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Hòa cho biết: Mô hình "Hội viên CCB góp vốn, ngày công xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh” của chi hội CCB xóm Chù Bụa phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, xóa bỏ những thói quen sinh hoạt lạc hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao chất lượng tiêu chí, góp phần xây dựng NTM, đồng thời thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
 

Đức Anh


Các tin khác


Huyện Kim Bôi: Đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập trước mùa mưa bão

(HBĐT) - Để ứng phó kịp thời trước diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngay từ đầu năm 2023, huyện Kim Bôi đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường kiểm tra, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi.

Phụ nữ thành phố Hòa Bình hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”

(HBĐT) - Sáng 5/6, Hội LHPN thành phố Hòa Bình phối hợp Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" tại tổ 9, phường Thống Nhất. Trên 30 hội viên phụ nữ tham gia chương trình.


Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

(HBĐT) - Rác thải nhựa (RTN) đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Do đó, cùng với cả nước, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã triển khai các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ RTN.

Thời tiết ngày 3/6: Chiều tối Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80m mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

"Mùa khát", nhìn lại hiệu quả các công trình nước sạch

(HBĐT) - Mùa khô năm nay, các địa phương trong tỉnh trải qua đợt nắng hạn kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong khi đó, nhiều công trình nước sạch đã đầu tư không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hoạt động kém hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục