(HBĐT) -Mặc dù khó khăn về kinh phí, nhưng chủ đầu tư và nhà thầu đang dồn sức, tập trung cho việc xử lý khối sạt trượt khu vực đồi Ông Tượng (TP Hòa Bình), phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thành hạng mục công trình này.
Chạy đua với mùa mưa
Những ngày cuối tháng 6, tại khu vực xử lý khối sạt trượt đồi Ông Tượng, trên 80 cán bộ tư vấn, giám sát cùng chủ đầu tư và đội ngũ công nhân, kỹ thuật của nhà thầu đang căng mình với máy móc, chạy đua với thời gian. Phía trên đồi, đội ngũ công nhân nhà thầu Công ty CP đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) đang khẩn trương khoan hố cọc nhồi sâu hàng chục mét, kịp thời đặt sắt, đổ bê tông.
Dưới khu vực này một đoạn, hàng dài cột bê tông cắm sâu vào lòng đất đã cơ bản thi công xong, chặn đứng tình trạng sụt đất từ phía đồi cao xuống. Cách đó không xa, gần 10 công nhân đang lắp đặt cốt pha đổ bê tông rãnh, mặt cơ nhằm dẫn nước từ trên đỉnh cao xuống tránh tình trạng ngấm nước vào thân đồi.
Đội ngũ cán bộ, kỹ sư chủ đầu tư, nhà thầu triển khai kế hoạch thi công Dự án xử lý khối sạt trượt các khu vực phía đồi Ông Tượng (TP Hoà Bình) đã được phê duyệt.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) các công trình NN&PTNN, tính đến thời điểm này, khối lượng xây lắp khu vực đồi Ông Tượng đã thực hiện được khoảng 170/240 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục: đào bạt mái, khoan lắp đặt neo thép, rải màng HDPE, đổ bê tông tường chắn, tường bao, cọc khoan nhồi, đắp đất, trồng cỏ, lắp đặt lưới địa KT và đổ bê tông khung dầm...
Trong đó, phần cọc khoan nhồi trong thiết kế gồm 5 hàng với 652 cọc, đến nay, đơn vị thi công đã triển khai đổ bê tông 531 cọc. Trong đó, 4 hàng cọc nhồi đã hoàn thành, hiện, nhà thầu đang triển khai khoan cọc nhồi hàng thứ 5.
Khó khăn về tài chính làm khó nhà thầu
Công ty Hoàng Sơn là nhà thầu Dự án xử lý khối sạt trượt các khu vực phía đồi Ông Tượng, gồm: khẩn cấp xử lý các khối sạt trượt phía đông đồi Ông Tượng, tổ 4, 5, 6 phường Chăm Mát và tổ 4 phường Thái Bình. Tổng số vốn dành cho dự án là 340 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo Công ty Hoàng Sơn, hiện nay, kinh phí chưa đáp ứng kịp thời khiến cho nhà thầu rất khó khăn trong triển khai các hạng mục công trình mặc dù mùa mưa bão đã đến.
Công nhân Công ty CP đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn khoan cọc nhồi.
Cụ thể, tổng giá trị hợp đồng đối với nhà thầu Hoàng Sơn đang triển khai khu vực đồi Ông Tượng là 240 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 6/2019, Công ty Hoàng Sơn đã thi công được khoảng 70% khối lượng, đạt giá trị 175 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty mới được thanh toán trên 100 tỷ đồng.
Được biết, trong quá trình thi công, để đảm bảo tiến độ, Công ty Hoàng Sơn phải vay thêm vốn ngân hàng để thi công dự án. Hiện, đơn vị thi công đang khó khăn về tài chính để nhập vật tư, trả tiền nhân công, thuê máy thi công… Điều đáng nói, ngân hàng cũng không cho nhà thầu vay thêm do không có kế hoạch vốn của Nhà nước dẫn đến công trình có nguy cơ tạm dừng.
Mặc dù vậy, về phía chủ đầu tư - Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNN cho hay, ngay khi nhận được văn bản của nhà thầu, đơn vị đã có văn bản hồi đáp, yêu cầu phía Công ty Hoàng Sơn tiếp tục thi công dự án. Về việc bố trí kinh phí thanh toán khối lượng đã hoàn thành và tiếp tục thi công khối lượng còn lại của dự án, Ban quản lý sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí để thực hiện.
Phấn đấu cuối năm sẽ hoàn thành công trình
Mặc dù khó khăn về kinh phí, tuy nhiên, công tác thi công dự án vẫn đang được nhà thầu tích cực triển khai, có sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế.
Anh Hoàng Quốc Việt, chỉ huy trưởng công trình – Công ty Hoàng Sơn cho biết: Hiện, nhà thầu vẫn duy trì hơn 80 công nhân, 3 máy xúc, 10 ô tô, 5 giàn khoan chuyên dụng phục vụ cho cọc nhồi, bao gồm 3 giàn khoan đất và 2 giàn khoan đá, công nhân được yêu cầu làm liên tiếp 3 ca nhằm chạy đua với thời gian.
Qua tìm hiểu được biết, một trở ngại nữa chính là địa hình khu vực đồi Ông Tượng tương đối phức tạp, thi công trên sườn đồi nên gặp nhiều khó khăn. Do vậy, khoan tới đâu nhà thầu thực hiện bạt xử lý mái tới đó. Thêm nữa, do tính chất cọc nhồi khi khoan xong phải đổ bê tông ngay tránh tình trạng sập vách. Chính vì vậy, nhiều khi công nhân phải đổ bê tông các cọc nhồi thông đêm đến 7 - 8 h hôm sau mới xong nhằm đảm bảo chất lượng công trình.
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thiên, Trưởng phòng Điều hành Dự án 1 - Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNN, về phần đơn vị giám sát có mặt thường xuyên 24/24 h, kể cả thứ 7 và chủ nhật. "Một ngày bình quân tôi phải có mặt khoảng 4 lần tại dự án xử lý sạt trượt đồi Ông Tượng bất kể nắng hay mưa. Và cho dù phải làm xuyên qua mùa mưa này, phấn đấu hạng mục công trình sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2019”.
Hồng Trung
(HBĐT) - Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, sáng 22/3, tại Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh, Tổng cục KTTV phối hợp Trung tâm Phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".
(HBĐT) - Mặc dù là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh tự bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống "Phòng họp trực tuyến” đến tất cả các xã, thị trấn, cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai việc khám, chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tích hợp thẻ BHYT ở các cơ sở y tế đăng ký KCB BHYT, tuy nhiên, huyện Đà Bắc đang đứng trước nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số (CĐS) theo mục tiêu Đề án 06/CP.
(HBĐT) - Ngày 21/3, tại xã Vũ Bình (Lạc Sơn), Hợp phần Quản lý rừng bền vững thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Sở NN&PTNT tổ chức lễ phát động chương trình trồng rừng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế về rừng 21/3.
(HBĐT) - Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác vừa làm việc với huyện Lương Sơn về đề nghị nâng công suất hoạt động các mỏ khai thác đá và một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.
Là một phần mềm thảo luận trực tuyến mới đi vào hoạt động nhưng ChatGPT lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Lợi dụng điều này, một số đối tượng chống phá, phản động đã khai thác những hạn chế của ChatGPT để biến thành phương tiện lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Ðây là một thủ đoạn mới cần kịp thời nhận diện, ngăn chặn, góp phần bảo đảm sự lành mạnh trên môi trường mạng và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.
Gần 4 tháng kể từ khi OpenAI gây chấn động ngành công nghệ kỹ thuật với ứng dụng ChatGPT, công ty này chuẩn bị ra mắt phiên bản công nghệ thế hệ tiếp theo hỗ trợ công cụ chatbot.