(HBĐT) - Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các dự án, chính sách dân tộc đã tiếp sức, tạo đổi thay về diện mạo xã đặc biệt khó khăn Độc Lập(huyện Kỳ Sơn- nay thuộc thành phố Hòa Bình).



Hộ dân xóm Nưa, xã Độc Lập được hỗ trợ xây bể nước phân tán không còn lo lắng về nước sinh hoạt khi mùa khô đến.

Bể nước phân tán là một trong những hạng mục được Chương trình 135 triển khai trên địa bàn xã năm 2019. Cũng như các hộ nghèo khác, chị Nguyễn Thị Min ở xóm Nưa dùng số tiền 1,5 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ, gia đình huy động thêm hơn 1 triệu đồng xây bể chứa nước sinh hoạt dung tích 4,5 m3. Chị Min tâm sự: Với hoàn cảnh "thiếu trước, hụt sau" của hộ nghèo thì kinh phí hỗ trợ của Nhà nước là động lực để gia đình phấn đấu thực hiện. Lâu nay, nước dòng từ nguồn về thường dùng can, chậu để chứa, việc tích trữ khó khăn, nhất là mùa khô. Giờ có bể lớn tiện lợi, gia đình trữ đủ nước dùng cả tháng, không còn mối lo gián đoạn nguồn nước.

Điều kiện nước sinh hoạt của người dân xã vùng cao này còn nhiều vất vả, trên 80% hộ dân sử dụng nguồn nước lấy ở các khe, mó, còn lại dùng nước giếng khoan. Trong đợt này, cùng với chị Min còn có 14 hộ nghèo khác được hỗ trợ kinh phí xây bể nước phân tán, như hộ các ông: Bùi Văn Phơi ở xóm Mùi, Nguyễn Văn Đành ở xóm Can, Nguyễn Văn Sỹ ở xóm Sòng... Tổng kinh phí đầu tư chương trình xây dựng bể nước phân tán năm 2019 là 22,5 triệu đồng. Trước đó, vào năm 2016, trên địa bàn xã có 18 hộ nghèo được hỗ trợ xây bể chứa tích nước. Chương trình có ý nghĩa thiết thực bởi giảm bớt gánh nặng kinh tế hộ nghèo, phục vụ đời sống sinh hoạt hiệu quả. Qua đó, giúp các hộ có nhận thức tốt trong sử dụng bể chứa nước đảm bảo sức khỏe, vệ sinh môi trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Thường, Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: Cán bộ hiện công tác tại địa bàn được hưởng phụ cấp, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Con em đến trường được chăm lo thông qua chính sách trợ cấp gạo, hỗ trợ học tập, bữa ăn bán trú... Đặc biệt, để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Chương trình 135 đã dành nhiều ưu tiên khác cho xã về nâng cấp cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, cải thiện sinh kế. Kể từ năm 2008 đến nay, nguồn vốn Chương trình 135 đầu tư xây dựng nhà văn hóa, trạm y tế, chi trường lớp học, đường giao thông... giúp thay đổi căn bản KT-XH vùng cao. Kênh mương nội đồng ở 5/5 xóm được kiên cố với tỷ lệ trên 90%. 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Hộ nghèo, cận nghèo hàng năm được hưởng chính sách cấp muối, phân bón, máy móc, vật tư nông nghiệp như cày, bừa, xe bò kéo... Thông qua dự án hỗ trợ cây, con giống như mít, mận, lợn, dê... giúp dân thoát nghèo, tạo nguồn sinh kế bền vững.

Năm 2019, xã tiếp tục được hưởng lợi về hạ tầng với dự án cứng hóa tại các nhánh đường xóm Nội và xóm Can, trải nhựa 1,2 km đường xóm Nưa. Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, cùng với chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân dân địa phương từng bước vươn lên, bứt ra khỏi tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn có sự chuyển dịch khá rõ nét. Thay vì độc canh cây lúa, bỏ phí tài nguyên đất, bà con tích cực luân canh, tăng vụ, tập trung vào những cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao như bí xanh, mướp đắng lấy hạt và một số cây rau màu khác. Năm 2019, hộ nghèo của xã giảm còn 35,5%, cận nghèo còn 18,5%, thu nhập từ 19,6 triệu đồng/người (năm 2018) tăng lên 21 triệu đồng/người.

     
Bùi Minh

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục