(HBĐT) - Đã là việc làm thường xuyên, vào những ngày cuối tuần, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa lại chung tay dọn dẹp vệ sinh trên đảo và thu gom rác thải dọc bờ biển. Đó là những hành động thiết thực trong xây dựng đảo xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường, hệ simh thái biển, chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu.


Vào ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, chiến sỹ đảo Trường Sa Đông tổ chức tổng vệ sinh trên đảo, thu gom rác thải trên bờ biển. 

"Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, dòng chữ vàng được sơn trên nền đỏ mà đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thân yêu, dù là đảo chìm hay đảo nổi. Cạnh đó là dòng chữ quen thuộc "Xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan và môi trường”. Đó không chỉ là những câu slogan, mà thực tế, mỗi điểm đảo chúng tôi đặt chân đến ấn tượng đầu tiên là những bờ cát mịn, những bãi san hô nhìn thấu đáy, là màu xanh đầy sức sống của những cây bàng vuông, nho biển. Trong chuyến ra công tác tại các đảo phía Nam của quần đảo Trường Sa, chúng tôi được chứng kiến và tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải trên bờ biển cùng CB, CS. Ở các đảo đá chìm như Đá Tây, Đá Đông hay An Bang, Thuyền Chài, màu xanh của cây cối đang dần phủ trên những bãi san hô bồi đắp. Còn ở hai đảo nổi Trường Sa Lớn và Trường Sa Đông, những cây bàng, bàng vuông, nho biển đã cao lớn, phủ xanh khắp đảo. 

Tại hai đảo nổi này, chúng tôi được lưu trú 2 ngày 1 đêm ở mỗi đảo nên được trải nghiệm cuộc sống thường ngày của CB, CS và nhân dân, trong đó có hoạt động dọn dẹp, vệ sinh môi trường vào buổi sáng, chiều hàng ngày của lính đảo. Đặc biệt là hoạt động thu gom rác thải, hưởng ứng phong trào "Hãy làm sạch biển”. Hai đảo nổi đều có bãi cát, bãi san hô xung quanh đảo. Chúng tôi ai nấy đều thích thú khi được dạo trên bờ biển nhặt những vỏ ốc, vỏ sò, cành san hô được sóng biển mài nhẵn. Để có được bãi biển sạch sẽ như vậy là nỗ lực rất lớn của CB, CS. Trung tá Nguyễn Duy Bá, Chính trị viên phó đảo Trường Sa Lớn chia sẻ: Biến đổi khí hậu đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Với tinh thần cùng quân dân cả nước hưởng ứng phong trào "Hãy làm sạch biển”, CB, CS trên đảo đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thường xuyên dọn dẹp, thu gom rác thải trên biển. Đoàn Thanh niên của đảo đã duy trì phong trào "Ngày nghỉ tình nguyện, vì môi trường xanh - sạch - đẹp”. Theo đó, vào ngày cuối tuần, đoàn viên, thanh niên tổ chức 1 ngày đi thu gom các loại rác thải dạt từ ngoài biển vào. "Việc phân loại rác thải rất quan trọng. Đối với rác hữu cơ, chúng tôi thu gom rồi ủ làm phân bón cho cây, cũng như tạo lớp mùn cho đất để trồng rau. Còn rác vô cơ khó phân hủy như vỏ lon, chai nhựa, túi nilon thu gom lại để vận chuyển vào đất liền xử lý” - trung tá Bá nhấn mạnh. 

Ở đảo Trường Sa Đông, CB, CS cũng có những hoạt động tương tự. Trung tá Lê Đình Lân, Chính trị viên phó của đảo cho biết: Ngoài công tác vệ sinh hàng ngày thì hàng tuần, đảo đều tổ chức tổng vệ sinh. Thông qua những hoạt động này không chỉ góp phần làm sạch môi trường biển, mà còn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hạn chế các loại dịch bệnh phát sinh. Đồng thời, cũng để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển đảo cho CB, CS. 

Cùng đồng đội đi thu gom rác xung quanh đảo, chiến sỹ trẻ Phạm Văn Tâm, đảo Trường Sa Đông bộc bạch: "Với chúng tôi, đảo là nhà, biển cả là quê hương nên việc giữ gìn, bảo vệ môi trường biển là trách nhiệm của mỗi CB, CS. Mỗi người đều phải tự giác, có ý thức trong bảo vệ môi trường biển để bảo vệ hệ sinh thái biển, cũng như chống lại sự biến đổi khí hậu, một vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm”. Đúng vậy, để bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng thì những hành động thiết thực hàng ngày, hàng tuần của lính đảo là chưa đủ, nếu như các tàu cá của ngư dân hay mỗi chúng ta vẫn ngày ngày vô tư xả rác ra môi trường, ra biển. Từ nơi đảo xa thân yêu, những CB, CS ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời quê hương gửi gắm thông điệp, lời kêu gọi về sự chung tay bảo vệ và làm sạch môi trường biển.

 Viết Đào

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục