(HBĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bằng những việc làm thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cùng cộng đồng tổ chức các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

 


Hội CCB phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức trao tặng cho hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngày 17/4/2020, BCH Hội CCB tỉnh ban hành Nghị quyết số 42 về việc phát động trong toàn Hội CCB với tinh thần, trách nhiệm cao trước Nhân dân, vì cộng đồng hãy chung tay, góp sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đều quyết liệt thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Theo đó, mức vận động đối với hội viên CCB trong toàn tỉnh ít nhất 5.000 đồng/hội viên trở lên. Thời gian vận động từ ngày 20 - 30/4/2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB TP Hòa Bình cho biết: "Ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Hội CCB tỉnh, Hội CCB thành phố đã tổ chức họp bàn, quán triệt, triển khai vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 đến các cơ sở Hội, mức tối thiểu 10.000 đồng/hội viên. Kết quả đã huy động, xây dựng nguồn quỹ 68,4 triệu đồng, quyên góp 3.600 chiếc khẩu trang. Hội CCB thành phố đã phối hợp MTTQ trao tặng 291 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, mỗi suất quà là 15 kg gạo, tổng giá trị 65,4 triệu đồng. Ngoài ra, TP Hòa Bình là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, do đó, Hội CCB thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền toàn thể Nhân dân thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người. Đồng thời đảm bảo sinh hoạt ăn uống điều độ, tăng cường luyện tập thể dục - thể thao, giữ gìn sức khỏe”. 

Tính đến ngày 8/5/2020, Hội CCB toàn tỉnh đã quyên góp được 267,6 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB các huyện, thành phố đã chuyển vào tài khoản của MTTQ các huyện, thành phố 106,2 triệu đồng. Cụ thể, Hội CCB TP Hòa Bình 68,4 triệu đồng, Hội CCB huyện Yên Thủy 14,3 triệu đồng, Hội CCB huyện Cao Phong 7 triệu đồng, Hội CCB huyện Đà Bắc 13,7 triệu đồng, Hội CCB huyện Lạc Sơn 2,6 triệu đồng. Ngoài ra, lãnh đạo Hội CCB tỉnh đã trực tiếp trao tặng, ủng hộ tại UB MTTQ tỉnh 104,07 triệu đồng. Trích 60 triệu đồng để trao tặng 200 suất quà cho các hộ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Huy động cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, cấp xã 5.180 chiếc khẩu trang, 7,8 tấn gạo. Tiêu biểu như hội viên CCB Mai Thanh Lương, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) 83 tuổi đã ủng hộ 5 tấn gạo, trị giá 65 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức ở tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở ủng hộ 4,45 triệu đồng. 

Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội CCB quán triệt cán bộ, hội viên nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh.


Đức Anh

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục