(HBĐT) - Với phương châm mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) làm một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn thực hiện một hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Thời gian qua, tuổi trẻ huyện Yên Thủy đã tích cực tham gia phong trào"Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.


Đoàn viên thanh niên xã Bảo Hiệu (Yên Thuỷ) phát khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai đến tất cả các chi đoàn. Các cơ sở Đoàn nhiệt tình hưởng ứng, vận dụng triển khai sâu rộng đến đông đảo ĐVTN, tập trung vào những công việc cụ thể, thiết thực.

Trong năm, tuổi trẻ toàn huyện đã hoàn thành 6 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện như: Sân chơi cho thiếu nhi với tổng diện tích gần 180 m2 ở xã Lạc Lương; sân chơi bê tông ở xã Bảo Hiệu; 2 công trình sân khấu nổi; sân chơi cho thiếu nhi tại xã Lạc Thịnh; sân bóng đá mi ni cho thiếu niên tại xã Yên Trị. Tổng kinh phí thực hiện các công trình trên 64 triệu đồng. Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện, ĐVTN toàn huyện đã tham gia trồng trên 5.600 cây xanh, xử lý 15 khối rác thải, phát quang nhiều tuyến hành lang giao thông, trồng nhiều con đường hoa ở các khu dân cư...

Bên cạnh tham gia chung tay xây dựng NTM, các cơ sở Đoàn phát huy tinh thần xung kích, tiên phong thực hiện các phong trào: "Xung kích, tình nguyện phát triển KT- XH và bảo vệ Tổ quốc”; "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Các chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”, "Con đường nông sản”, cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cho sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ được Huyện Đoàn quan tâm chỉ đạo, khuyến khích ĐVTN mạnh dạn tham gia, tích cực phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn. Trong năm, Huyện Đoàn đã phối hợp tổ chức 2 lớp học nghề cho trên 50 học viên; tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ ra mắt 1 mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên ở xã Đoàn Kết.

Để ĐVTN có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, từ đầu năm đến nay, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp Ngân hàng CSXH triển khai các nguồn vốn vay. Hiện, Huyện Đoàn nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH trên 50 tỷ đồng, giải ngân 1 dự án nguồn vốn 120 số tiền 97 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện Đoàn đã chỉ đạo thành lập 137 đội hình tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động ứng phó, tuyên truyền phòng, chống dịch thông qua tuyên truyền miệng, loa di động, tờ rơi… Toàn huyện đã phát trên 18.400 tờ rơi, tặng gần 18.000 khẩu trang miễn phí, trên 2.000 bánh xà phòng, trên 1.000 lọ dung dịch sát khuẩn cho người dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng thường xuyên ứng dụng Bluezone. Cùng với đó, kêu gọi, huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân đóng góp, tặng gần 200 suất quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đồng chí Trương Đức Huy, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Với tinh thần xung kích, sáng tạo, các hoạt động của tuổi trẻ huyện Yên Thủy đã tích cực góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong huyện xây dựng NTM. Qua đó, công tác Đoàn tại địa phương cũng không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức, thực sự đi vào chiều sâu, nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của ĐVTN và luôn được triển khai thực hiện hiệu quả. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai nhiều hoạt động với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, để từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng gia đình, thôn, làng văn hóa và xây dựng NTM…



 Thu Hằng

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục