Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam nên từ sáng 14/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, trưa và chiều 14/12 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.


Dự báo Hà Nội chiều 14/12 có mưa, trời chuyển rét. Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN

Dự báo không khí lạnh sẽ gây mưa vừa, mưa to khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 15/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Thủ đô Hà Nội chiều 14/12 có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn hướng dẫn người dân ra đường cần chuẩn bị áo ấm và giữ cơ thể ấm, tránh cảm lạnh.

Để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong thời gian mưa rét, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nông dân không thả rông đàn trâu bò; trong thời gian rét đậm, rét hại chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển.

Trên biển, ngày 14/12 gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước vùng ven biển Đông Nam Bộ đang lên theo thủy triều. Từ ngày 14 - 16/12, đỉnh triều tại các vùng ven biển Nam Bộ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao, từ ngày 17/12 sẽ giảm dần. Đỉnh triều cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,35m vào rạng sáng 16/12.

Do ảnh hưởng của triều cường, nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ gồm: Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian ngập sâu nhất diễn ra trong khoảng thời gian từ 0-4 giờ và từ 15-19 giờ các ngày 15 - 16/12.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do triều cường; thường xuyên theo dõi trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của đợt triều cường, thông báo cho người dân địa phương biết để chủ động ứng phó. Lực lượng Cảnh sát Giao thông điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường…

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/12: 

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam có nơi 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16- 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo Baotintuc.vn


Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục