(HBĐT) - Hơn 1 tuần qua, tại khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), hàng ngày có khoảng 20 người dân ở khu phố Tây Bắc, Yên Hòa, thị trấn Hàng Trạm và các xóm: Tân Đôi, Liên Hiệp, xã Hữu Lợi (Yên Thủy) tự góp gạo, mì tôm, thực phẩm để ăn uống tại chỗ, dựng lều lán, thay nhau túc trực 24/24h ngăn chặn không cho xe vận chuyển rác vào bãi tập kết rác tại khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm. Nguyên nhân dẫn đến người dân có phản ứng gay gắt là do, nhiều năm qua phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ bãi tập kết rác thải của huyện Yên Thủy đặt tại xóm Dom, xã Yên Lạc trước đây (nay là khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm) gây ra.


Người dân dựng lều lán ngăn không cho xe vận chuyển rác vào bãi tập kết rác tại khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy).

Ông Bùi Văn Phượng, khu phố Tây Bắc cho biết: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại điểm tập kết rác rất nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm qua. Nguyên nhân là điểm tập kết rác này không được lót bằng bạt chuyên dùng, nước thải ngấm vào đất canh tác và suối đầu nguồn. Đặc biệt, rác không được phân loại, cách xử lý duy nhất là đốt lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống, sản xuất của người dân khu vực lân cận, nhất là đối với người già, trẻ em. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên xã, huyện với mong muốn di chuyển bãi rác đi nơi khác; việc thu gom, tập kết, xử lý rác phải đảm bảo đúng quy trình để bảo vệ môi trường, nhưng đến nay chưa được giải quyết.
Năm 2007, điểm tập kết rác tại khu Tây Bắc được xây dựng với diện tích khoảng 3.000 m2, ban đầu để thu gom rác khu vực thị trấn  Hàng Trạm, nhưng mấy năm gần đây trở thành điểm thu gom rác của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nên số lượng rác ngày càng nhiều, ước khoảng 20 tấn/ngày. 

Theo đồng chí Vũ Văn Toàn, Trưởng phòng TN&MT huyện, trước thực trạng đó, UBND và các ngành chức năng của huyện đã khảo sát, nắm tình hình. Yêu cầu HTX môi trường Bình Minh Xanh sử dụng vôi, hóa chất để khử mùi, chống ruồi, muỗi, tiến tới gom gọn rác phủ bạt nhằm hạn chế ô nhiêm môi trường. Do lượng rác thải ngày càng tăng, đặc biệt do người dân ngăn cản không cho HTX vận chuyển rác vào điểm tập kết nên huyện Yên Thủy đã khảo sát tìm kiếm địa điểm xây dựng bãi tập kết, xử lý rác mới, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn.

Hệ lụy từ bãi rác thải của huyện Yên Thủy tại khu Tây Bắc đã  kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sản xuất, đời sống của dân cư trên địa bàn. Do người dân ngăn cản không cho HTX môi trường Bình Minh Xanh vận chuyển rác vào điểm tập kết, từ trục đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 12B đến các đường làng, ngõ xóm trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều đống rác lớn nhỏ, vừa gây mất mỹ quan, vừa ảnh hưởng đến môi trường chung. Từ thực tế đó, không còn cách nào khác, UBND huyện, các ngành chức năng và các xã, thị trấn phải tuyên truyền, vận động Nhân dân tự thu gom, phân loại, xử lý rác tại chỗ.

Thực tế cho thấy, để phát triển bền vững, vấn đề bảo vệ môi trường cần được đặt lên hàng đầu. Dư luận mong muốn, UBND huyện Yên Thủy và các ngành chức năng cần có giải pháp căn cơ trong hoạt động thu gom, xử lý rác thải, tránh những tác động xấu đến sản xuất và đời sống của người dân, để môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.


Đ.P



Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục