(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, có 19 xã, phường với 214 xóm, tổ dân phố. Là thành phố miền núi nên đặc thù nhiều đồi núi, suối và sông Đà chảy qua. Thành phố thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi một số loại hình thiên tai, điển hình như: Các đợt mưa với cường độ, tần suất lớn gây sạt lở đất, lũ, ngập úng cục bộ nhiều nơi; nắng nóng gay gắt vào mùa hè; dông lốc, mưa đá, sét xuất hiện nhiều vào thời điểm giao mùa, sau những đợt nắng nóng gay gắt...


Đợt mưa do ảnh hưởng cơn bão số 2, ngày 13/6 vừa qua làm tràn ngầm qua xã Mông Hóa (TP Hòa Bình), gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Những năm gần đây, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, là một trong những thách thức lớn đối với phát triển kinh tế bền vững của thành phố. Khi lượng mưa trung bình 100 - 200 mm, một số phường, xã ngập úng cục bộ: Phương Lâm, Thái Bình, Tân Thịnh, Quỳnh Lâm, Kỳ Sơn, cơn bão số 2, ngày 13/5 vừa qua làm tràn ngầm qua xã Mông Hóa (TP Hòa Bình), gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Quỳnh Lâm, Kỳ Sơn, Thịnh Minh, Hợp Thành... Khi Công ty thủy điện Hòa Bình vận hành xả lũ, lượng nước hồ Hòa Bình xuống hạ lưu từ báo động 1 trở lên, nguy cơ ngập lụt, mất an toàn cho khu vực hạ lưu... Sạt lở đất thường xảy ra trên các tuyến: dọc tỉnh lộ 433, dọc quốc lộ 6, phía hạ lưu hai bờ sông Đà, dọc suối Voi... Một số khu vực tại địa bàn các phường, xã: Thái Bình, Dân Chủ, Hòa Bình, Độc Lập có nguy cơ xảy ra lũ quét cao. Lốc xoáy, dông, lốc, sét thường xuất hiện từ tháng 4 - 10... Hiện, trên địa bàn thành phố có có 2.633 nhà ven sông, 17.078 nhà ven núi, nguy cơ cao ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở đất.

Những năm gần đây, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, là một trong những thách thức lớn đối với phát triển kinh tế bền vững của thành phố. Khi lượng mưa trung bình 100 - 200 mm, một số phường, xã ngập úng cục bộ: Phương Lâm, Thái Bình, Tân Thịnh, Quỳnh Lâm, Kỳ Sơn, Thịnh Minh, Hợp Thành... Khi Công ty thủy điện Hòa Bình vận hành xả lũ, lượng nước hồ Hòa Bình xuống hạ lưu từ báo động 1 trở lên, nguy cơ ngập lụt, mất an toàn cho khu vực hạ lưu... Sạt lở đất thường xảy ra trên các tuyến: dọc tỉnh lộ 433, dọc quốc lộ 6, phía hạ lưu hai bờ sông Đà, dọc suối Voi... Một số khu vực tại địa bàn các phường, xã: Thái Bình, Dân Chủ, Hòa Bình, Độc Lập có nguy cơ xảy ra lũ quét cao. Lốc xoáy, dông, lốc, sét thường xuất hiện từ tháng 4 - 10... Hiện, trên địa bàn thành phố có 2.633 nhà ven sông, 17.078 nhà ven núi, nguy cơ cao ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở đất.

Để ứng phó với thiên tai, TP Hòa Bình kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), gồm 44 người; lực lượng quân sự 200 người, công an 100 người, các lực lượng hiệp đồng 500 người và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai các phường, xã 1.385 người. Xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2021. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện. Xác định nguyên tắc trong việc tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Trong đó, đối với phương án di dời, sơ tán dân cư, thành phố xác định vùng trọng điểm nguy cơ đối với từng loại hình thiên tai. Xây dựng phương án cụ thể sơ tán dân cư. Đơn cử như khi xảy ra mưa lũ cấp độ 3, xác định số hộ cần sơ tán khoảng 85 hộ, với 649 nhân khẩu tại các phường, xã: Thái Bình, Đồng Tiến, Quỳnh Lâm, Thịnh Lang, Tân Hòa, Hòa Bình, Thịnh Minh, Hợp Thành. Đối với mưa lũ cấp độ 4, số hộ di dời là 317 hộ với 1.134 nhân khẩu… Các điểm sơ tán tập trung được xác định như trụ sở xã, phường, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học có khả năng tạm lánh cho 75.400 người.

Qua thực tế kiểm tra trong đợt mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vào giữa tháng 6 vừa qua của lãnh đạo thành phố tại phường Thái Bình, Thống Nhất, xã Mông Hóa, Hòa Bình cho thấy một số nguy cơ, nguy hiểm trong mùa mưa lũ. Đó là, 1 gia đình tại xã Hợp Thành bị sét đánh, gây thiệt hại tài sản trong nhà. Tại xã Hòa Bình có 1 hộ bị sạt lở tường bao, 2 hộ có nguy cơ sạt lở nhà. Một số ngầm tại xã Mông Hóa, Hòa Bình tràn, nước chảy mạnh, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Đường An Dương Vương trên địa bàn phường Phương Lâm, Thái Bình có một số điểm ngập úng do đường bị lún, nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đã có trường hợp bị ngã. Một số hộ còn làm nhà, công trình ngay trên cống thoát lũ. Bãi đổ thải của dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng có nguy cơ ảnh hưởng do đất tràn ra.

Đồng chí Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố cho biết: Các địa phương, đơn vị, phòng chức năng phải luôn xác định tâm thế sẵn sàng, không chủ quan, lơ là với thiên tai, mưa lũ. Tổ chức thực hiện chế độ trực ban đầy đủ, kịp thời xử lý thông tin hai chiều, chủ động ứng phó trong phạm vi quản lý và thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được giao theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai. Thực hiện có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. Thực hiện theo phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp các loại hình thiên tai.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục