(HBĐT) - Họp định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, chợ phiên Xăm Khòe, xã Xăm Khòe (Mai Châu) là địa điểm giao thương, giao lưu văn hóa của Nhân dân các dân tộc trong vùng. Theo đồng chí Hà Lâm Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã, từ khi được đầu tư đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chợ được bố trí, sắp xếp ngành hàng quy củ, thuận tiện cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa. Đáng kể là tình trạng hạ tầng chợ nhếch nhác, một số vấn đề bất cập về vệ sinh môi trường đã được giải quyết triệt để. Thông qua tuyên truyền, nhắc nhở, các hộ buôn bán, kinh doanh trong và ngoài khu vực chợ có ý thức giữ gìn vệ sinh, tích cực làm sạch môi trường.



Hội viên phụ nữ xóm Te, xã Xăm Khòe (Mai Châu) thu gom rác thải, vệ sinh môi trường khu vực nhà văn hóa xóm.  

Đáng kể là tình trạng hạ tầng chợ nhếch nhác, một số vấn đề bất cập về vệ sinh môi trường đã được giải quyết triệt để. Thông qua tuyên truyền, nhắc nhở, các hộ buôn bán, kinh doanh trong và ngoài khu vực chợ có ý thức giữ gìn vệ sinh, tích cực làm sạch môi trường.

Trên địa bàn xã có công trình bãi xử lý rác thải của huyện nằm tại xóm Nám. Thời gian trước đây, do cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Từ tháng 6/2020, với sự hỗ trợ của tổ chức GNI cùng tập đoàn Kia Motor triển khai dự án "Ánh sáng sinh thái xanh", hệ thống xử lý rác thải được nâng cấp, cải thiện quy trình, trang bị máy móc, đồng thời nâng cấp khu xử lý rác. Cùng với đó, điều kiện vệ sinh môi trường trên địa bàn được cải thiện nhiều. Qua thực hiện dự án, các hộ dân có ý thức cao trong việc tự giác thu gom rác thải vào thùng rác công cộng, trước khi xe thu gom đưa đi tập kết, xử lý tại bãi. 

Tiên phong, gương mẫu trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường (BVMT) phải kể đến cán bộ, hội viên phụ nữ xã. Theo đồng chí Vì Thị Thiếm, Chủ tịch Hội LHPN xã, BVMT là việc làm thiết thực, có ý nghĩa song hành với phát triển kinh tế. Những năm qua, Hội đã phát động tại 7/7 chi hội phong trào mỗi hội viên trồng 1 cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại đường liên xóm. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, nâng cao nhận thức BVMT với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Qua đánh giá có 633/683 hộ hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động.

Cùng với hoạt động BVMT, Nhân dân 7/7 xóm tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, nạo vét kênh mương với tổng số hàng nghìn ngày công lao động. Điển hình tại điểm du lịch cộng đồng xóm Bước đã trồng được 1.000 m đường hoa các loại, giúp tăng vẻ đẹp cảnh quan môi trường. Từ năm 2020 đến nay, Nhân dân các xóm đóng góp 338 ngày công lao động để cứng hóa đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài gần 1,3 km. Ở các địa bàn có rừng, Nhân dân đóng góp 215 ngày công phát đường băng cản lửa phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần BVMT sinh thái.

Môi trường được cải thiện đã, đang tác động tích cực đến phát triển kinh tế, đời sống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Việc bảo vệ, gìn giữ được cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều cánh rừng nguyên sinh là điều kiện cần để phát triển du lịch cộng đồng, tạo nguồn sinh kế. Trong phát triển sản xuất, yếu tố môi trường sinh thái đa dạng, bền vững đã đem lại nguồn tưới tiêu ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, góp phần tăng năng suất lúa đạt bình quân 65 - 70 tạ/ha, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng/năm. Trên địa bàn hình thành một số vùng cây hàng hóa giá trị kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như mô hình trồng rau sạch, rau an toàn ở các xóm: Te, Tân Tiến... 


Bùi Minh
 

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục