(HBĐT) - Do ảnh hưởng rãnh áp thấp, từ ngày 21 - 24/5, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa lớn nhất đạt 348,4 mm tại xã An Bình (Lạc Thủy). Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, mưa lớn đã gây thiệt hại trên địa bàn 8/10 huyện, thành phố là Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn và TP Hòa Bình.


Tuyến đường lên xã Độc Lập (TP Hòa Bình) nhiều đoạn nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão.

Đã có 1 người chết do nước lũ cuốn trôi là ông N.V.N, sinh năm 1937 ở tiểu khu Mòn, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), thi thể phát hiện trên suối Văn, tiểu khu Mòng. Ngoài ra, theo thông tin từ cơ sở, cháu B.M.T, sinh năm 2017, trú tại xóm Sáng Mới, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đã bị trượt chân ở ngầm Đồi Mu, dẫn đến đuối nước.

Về nhà ở, ngoài thiệt hại như đã thông tin, tính đến 15h ngày 24/5, huyện Tân Lạc có thêm 2 hộ tại xã Suối Hoa, xã Đông Lai nhà ở bị ảnh hưởng do sạt lở đất ta ly dương, ước khoảng 320m3 đất. Huyện Yên Thủy có 1 nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn, 10 nhà bị ngập nước dưới 1m. Tại xã Cao Sơn (Lương Sơn) có hộ dân bị sạt lở 10m3 đất.

Về lúa, hoa mầu và cây trồng khác, tổng diện tích bị ngập úng, thiệt hại và ảnh hưởng gần 546 ha, trong đó, huyện Tân Lạc có trên 16 ha lúa và hoa màu bị ngập úng tại địa bàn các xã: Vân Sơn, Ngổ Luông, Quyết Chiến, Phú Vinh, Ngọc Mỹ. Huyện Lương Sơn ngập úng 10,7 ha lúa tại các xã Cư Yên, Thanh Cao, Hòa Sơn, Nhuận Trạch; 2 ha hoa màu tại xã Nhuận Trạch và đổ lướt khoảng 0,3 ha lúa tại xã Liên Sơn. TP Hòa Bình ngập úng cục bộ khoảng 22 ha lúa tại xóm Nhả, xóm Giếng xã Hợp Thành và cánh đồng Láng, phường Thái Bình; ngập úng cục bộ 10 ha hoa màu tại các xóm: Quốc, Mom, Đồng Bài, Tân Lập, Hải Cao, xã Thịnh Minh. Huyện Kim Bôi diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại là 11,5 ha tại các xã: Hợp Tiến, Nuông Dăm, Đông Bắc. Huyện Lạc Thủy diện tích lúa, hoa màu bị ngập gần 254 ha tại các xã: Yên Bồng, Phú Thành, Khoan Dụ, An Bình, Phú Nghĩa, Hưng Thi, thị trấn Ba Hàng Đồi, thị trấn Chi Nê. Huyện Yên Thủy có 32,3 ha lúa bị thiệt hại; 1ha hoa màu bị ngập nước; 185,78 ha cây trồng hàng năm bị ngập.

Về công trình, ngoài thiệt hại tại huyện Lương Sơn và TP Hòa Bình như đã thông tin, tính đến chiều 24/5, ở huyện Mai Châu, tại khu dân cư xóm Phiêng Xa, chi trường mầm non Phiêng Xa (Trường mầm non Đồng Bảng, xã Đồng Tân) sạt lở đất, đá làm ảnh hưởng nghiêm trọng, mất an toàn cho chi trường và 6 hộ dân với chiều dài sạt lở 23m, chiều cao 13m, tường bao bị đổ sập dài 3m, khối lượng sạt lở cũ và mới ước khoảng 3.000m. Hiện nay vẫn tiếp tục sạt lở sát vào móng tường khu nhà vệ sinh, nguy cơ cao sụt lún, sập đổ nhà vệ sinh của nhà trường.

Về giao thông, ở huyện Tân Lạc, ngoài một số tuyến đường ngầm nước ngập ảnh hưởng đến lưu thông, còn có tuyến đường ĐH 58 từ Ngổ Luông đi Ngọc Sơn (Lạc Sơn) bị ảnh hưởng do sạt lở đất khoảng trên 400m3.Đường nội đồng tại xã Cư Yên (Lương Sơn) bị xói mòn dài khoảng 20m. TP Hòa Bình xảy ra sụt lún 1 điểm tại đường trục ven sông xóm Độc Lập, xã Thịnh Minh, chiều dài 7m, rộng 1,5m; đồng thời nguy cơ tiếp tục sạt lở tại Km 0+300 đường Tây Tiến, phường Thái Bình.

Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, UBND các huyện, thành phố đã yêu cầu chính quyền cơ sở, các phòng ban chức năng chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện đảm bảo cho công tác ứng phó khi có tình huống bất thường xảy ra. Đồng thời, chính quyền các địa phương nơi xảy ra thiệt hại đã khẩn trương triển khai tiêu thoát úng cho lúa, hoa màu; huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân sửa chữa nhà bị ảnh hưởng...


H.N


Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục