(HBĐT) - Sáu tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Tân Lạc xảy ra 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật. Ngay sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm (HKL) huyện đã tiến hành xử lý vi phạm phạt hành chính 11,5 triệu đồng, tịch thu 0,8 m3 gỗ thông thường nhóm 7. Thực tế trên cho thấy, năng lực tổ chức, điều hành và tinh thần trách nhiệm của một số chủ rừng còn hạn chế. Chính quyền một số xã chưa chủ động trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, còn thụ động trông chờ vào cơ quan chức năng.


Lực lượng kiểm lâm huyện Tân Lạc phối hợp lực lượng dân quân tự vệ xã Tử Nê tuần tra bảo vệ rừng.

Theo đồng chí Bùi Văn Phư, Hạt trưởng HKL huyện, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng (QL, BVR) trên địa bàn huyện được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm nên số vụ vi phạm giảm đáng kể so với các năm trước. HKL huyện đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát địa bàn phụ trách, theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở; phối hợp các cấp, ngành tăng cường tuần tra, kiểm tra bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), giải quyết dứt điểm các điểm nóng, tụ điểm phá rừng, khai thác rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, phấn đấu đảm bảo an ninh rừng, duy trì độ che phủ rừng 47%. Tuy nhiên, công tác QL, BVR trên địa bàn vẫn gặp khó khăn bởi diện tích rừng lớn, địa bàn rộng, chia cắt, giáp ranh với nhiều địa phương… Hiện, diện tích đất có rừng là 24.952,89 ha, đất chưa có rừng 8.609,32 ha.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác QL, BVR, huyện chú trọng công tác tuyên truyền. 6 tháng đầu năm nay, HKL huyện tổ chức 183 buổi tuyên truyền cho 7.655 lượt người nghe. Nội dung tập trung các văn bản liên quan đến công tác QL, BVR, quản lý lâm sản và động vật hoang dã. Ngoài ra, HKL huyện phát lịch tuyên truyền, công cụ chữa cháy cho Nhân dân.

Ông Bùi Văn Dành, xóm Bin, xã Tử Nê cho biết: Lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với UBND xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật phát dọn thực bì đảm bảo an toàn, tránh trường hợp xảy ra cháy rừng từ dọn thực bì; hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp, chú trọng chuyển đổi trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn. Nội dung BVR được đưa vào hương ước của xóm, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân với việc bảo vệ lá phổi xanh, tố giác những hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, BVR tái sinh trong cộng đồng. Giờ đây, người dân trong xóm tích cực chăm sóc, bảo vệ, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phá hoại rừng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 192 lượt tuần tra tại các khu rừng tự nhiên có nguy cơ bị xâm hại cao. Tham mưu xây dựng kế hoạch BVR cấp xã, duy trì hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các xã. 16/16 xã, thị trấn và các chủ rừng đã xây dựng được phương án PCCCR. Toàn huyện có 159 tổ đội quần chúng BVR với 1.272 lượt người tham gia. Lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm phối hợp chặt chẽ trong hoạt động bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và PCCCR.

 Đồng chí Hạt trưởng HKL huyện cho biết thêm: Thời gian tới, để công tác QL, BVR hiệu quả hơn, HKL huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR. Tổ chức các đợt kiểm tra khu vực cửa lối dẫn vào rừng, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, nuôi nhốt động vật hoang dã nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Đảm bảo giữ vững diện tích rừng tự nhiên hiện có và nâng cao độ che phủ của rừng. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tích cực bám cơ sở, nắm bắt tình hình tài nguyên rừng, theo dõi diễn biến rừng và tham mưu cho chính quyền các xã, thị trấn trong lĩnh vực QL, BVR. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cộng đồng dân cư, kiểm tra việc thực hiện quy ước BVR, xử lý nghiêm hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Tăng cường PCCCR...



Thu Thủy


Các tin khác


Huyện Kim Bôi: Đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập trước mùa mưa bão

(HBĐT) - Để ứng phó kịp thời trước diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngay từ đầu năm 2023, huyện Kim Bôi đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường kiểm tra, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi.

Phụ nữ thành phố Hòa Bình hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”

(HBĐT) - Sáng 5/6, Hội LHPN thành phố Hòa Bình phối hợp Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" tại tổ 9, phường Thống Nhất. Trên 30 hội viên phụ nữ tham gia chương trình.


Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

(HBĐT) - Rác thải nhựa (RTN) đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Do đó, cùng với cả nước, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã triển khai các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ RTN.

Thời tiết ngày 3/6: Chiều tối Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80m mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

"Mùa khát", nhìn lại hiệu quả các công trình nước sạch

(HBĐT) - Mùa khô năm nay, các địa phương trong tỉnh trải qua đợt nắng hạn kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong khi đó, nhiều công trình nước sạch đã đầu tư không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hoạt động kém hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục