(HBĐT) - Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Cao Phong: Do ảnh hưởng mưa của bão số 2 từ ngày 9/8 đến 10h00' ngày 12/8, trên địa bàn huyện đã có nhiều nơi bị thiệt hại về tài sản, các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà cửa của nhân dân... cũng bị ảnh hưởng nặng nề.


Nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn trên tuyến đường tỉnh lộ 435 đã làm cho xã Thung Nai bị cô lập về đường bộ.


Với lượng mưa lớn liên tiếp từ ngày 9 - 12/8, xã Thung Nai bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng với 18 nhà bị ngập, có nguy cơ bị đất đá sạt lở.

Cụ thể, mưa lũ đã gây ra sạt lở 14 điểm tại một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Trong đó, trên tuyến đường 435 thuộc địa phận xã Bình Thanh và Thung Nai bị sạt lở 11 điểm với khối lượng đất, đá khoảng 1.500m3 tràn lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông làm cho xã Thung Nai bị chia chắt, cô lập về đường bộ.

Ngoài các điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh lộ 435, tuyến đường giao thông từ Bắc Phong đi xã Tây Phong cũng bị sạt lở 2 điểm với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 1000m3 gây ách tắc tuyến đường; đoạn đường Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Thu Phong sạt lở 1 điểm với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 50m3; tuyến đường xóm Chằng Ngoài, xã Hợp Phong bị sạt lở taluy dương chiều dài khoảng 10m.

Về thủy lợi, mưa to đã làm sạt lở taluy dương đồi và mương Nàng 1, xóm Nhõi Trong, xã Hợp Phong dài khoảng 50m; sạt lở kè suối Bưng, xã Thu Phong dài khoảng 100m. Thiệt hại về lúa và hoa màu khoảng 40 ha, chủ yếu dọc theo các suối Bưng, xã Thu Phong; suối Bằng, suối Bản, xã Tây Phong và tại một số xã trên địa bàn huyện.

Về nhà ở, toàn huyện đã có 22 nhà dân bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài. Trong đó, có 9 nhà bị ngập sâu từ 0,5m trở lên ở các xã Thu Phong, Thung Nai (Thu Phong 1 nhà, Thung Nai 8 nhà); 13 nhà có nguy cơ sạt lở (Thung Nai 10 nhà, Hợp Phong 2 nhà, Bình Thanh 1 nhà).

Để chủ động công tác chỉ huy, phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Cao Phong đã phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn các xã phối hợp chỉ huy ứng phó các tình huống tiếp theo có thể xảy ra; huy động các lực lượng dân quân, đoàn thanh niên khắc phục tạm thời các vị trí đường bị sạt lở để người dân có thể qua lại bằng xe máy.  

T.T


Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục