Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận mưa rào và dông, nhiều nơi có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi và trung du.


Dự báo trong ngày và đêm 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20–50 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa lớn kéo dài cũng làm tăng rủi ro lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Các cảnh báo thiên tai chi tiết cũng được phát đi đối với nhiều địa phương. Tại Lai Châu và Yên Bái, từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 16/6, khu vực đã có mưa vừa, có nơi mưa to như Phu Nậm Sap (63,6 mm), Phúc Than (44,2 mm) ở Lai Châu; Khao Mang (34 mm) ở Yên Bái. Độ ẩm đất tại một số khu vực đã đạt mức bão hòa trên 80%.

Miền núi Bắc Bộ đối mặt nguy cơ sạt lở đất sau mưa lớn.

Trong 6 giờ tới, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu) và Mù Căng Chải, Trạm Tấu (Yên Bái) được nâng lên cấp 1, mức cảnh báo thấp nhất trong thang cảnh báo thiên tai nhưng vẫn cần đặc biệt lưu ý.

Tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lào Cai, từ đêm 15/6 đến rạng sáng 16/6 cũng ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó Nậm Chảy (Lào Cai) đạt 77 mm, Si Pa Phìn (Điện Biên) 39 mm, Muổi Nọi 40,8 mm (Sơn La). Các địa phương này hiện có nhiều khu vực đạt độ ẩm đất tới 85–100%.

Dự báo trong 3–6 giờ tới, mưa tiếp diễn với lượng phổ biến 20–60 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại các huyện: Mường Ảng, Nậm Pồ, Tủa Chùa (Điện Biên); Mai Sơn, Mường La, Sông Mã (Sơn La); Bát Xát, Bắc Hà, thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương được khuyến cáo tăng cường kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, chủ động sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Huyện Đà Bắc đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão

Trong những năm gần đây, huyện Đà Bắc thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Địa hình miền núi hiểm trở cùng thời tiết khắc nghiệt khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân địa phương.

Ẩn họa ngầm tràn

Là địa bàn có nhiều sông suối, địa hình dốc và chia cắt mạnh, tỉnh Hoà Bình luôn phải đối mặt với nhiều hiểm họa tiềm tàng trong mùa mưa bão. Trong đó, ngầm tràn qua suối là một trong những rủi ro thường trực có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong chớp mắt. Liên tục cảnh báo nhưng ngay đầu mùa mưa lũ năm 2025, đã có một nạn nhân thiệt mạng từ ẩn họa mang tên ngầm tràn.

Cần giải pháp đồng bộ cho bài toán xử lý chất thải sinh hoạt

Tính đến đầu năm 2025, tỉnh Hòa Bình mới xử lý được 47,5% lượng chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Số liệu này được nêu trong Báo cáo tổng kết Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025. Điều này cho thấy nỗ lực bước đầu của tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, song cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết về xây dựng chiến lược đồng bộ trong việc quản lý và xử lý rác thải.

Nỗ lực không để mất điện trong cao điểm nắng nóng

Đầu tháng 6/2025, thời tiết trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Trước áp lực lớn này, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định.

Nông dân huyện Lương Sơn góp sức “thay áo” cho làng quê

Về huyện Lương Sơn hôm nay, mỗi con đường đều tựa một dải lụa hoa nở rực rỡ, mỗi ngõ xóm đều xanh ngát sức sống. Nông dân nơi đây lặng lẽ chứng minh một điều giản dị nhưng sâu sắc: xây dựng nông thôn mới không chỉ là đầu tư hạ tầng đường, điện, trường, trạm mà còn là hành trình bắt đầu từ chính mỗi nhà, mỗi ngõ, mỗi cây xanh, từ ý thức và bàn tay của mỗi người.

Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 10/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục