Nông dân huyện Lương Sơn tận dụng các nguồn nước để chống hạn

Nông dân huyện Lương Sơn tận dụng các nguồn nước để chống hạn

(HBĐT) - Vụ đông xuân 2009 - 2010, tỉnh ta có kế hoạch gieo trồng khoảng 16.000 ha. Tuy nhiên, điến thời điểm này, diện tích bị hạn đã lên đến 4.000 ha, trong đó có 500 ha lúa phải chuyển sang trồng màu.

 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Hòa Bình, các tháng trong vụ đông xuân 2009 - 2010 là thời kỳ El Nino hoạt động mạnh, nên tình hình thời tiết diễn biến phức tạp bất thường, đặc biệt là tình trạng thiếu nước và khô hạn xảy ra nghiêm trọng ở nhiều nơi trong tỉnh. những tháng đầu năm (khoảng từ tháng 1- 4) khí hậu Bắc bộ, sẽ có nền nhiệt cao hơn mức trung bình. Mưa tại miền Bắc sẽ tiếp tục thiếu hụt, dòng chảy vào tháng 1, 2, 3 hụt khoảng 20 – 30%, các dòng sông sẽ tiếp tục chịu cảnh khô hạn.

 

Theo Sở NN-PTNT, khả năng mất mùa vụ Đông xuân 2009-2010 sẽ diễn ra nếu không có biện pháp giải quyết cấp bách giải quyết tình trạng hạn hán, dịch bệnh và mùa đông ấm như hiện nay. Hiện các sông suối đều cạn, các hồ chứa trong tỉnh chỉ đạt 60-65% dung tích thiết kế, một số hồ chứa ở các huyện Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Kim Bôi… chỉ tích được dưới 50% dung tích. Vụ đông xuân 2009 - 2010, theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ gieo cấy 16.500 ha. Tuy nhiên, có khoảng 4.500 đang thiếu nước sản xuất, dự kiến diện tích hạn sẽ còn tăng, khả năng mất trắng 1.000-1.200 ha.

 

Theo Công ty Thủy điện Hòa Bình, năm 2009, tổng lượng nước về hồ là 47 tỷ m3, chỉ bằng 87% so với mức trung bình nhiều năm. Công ty đã bảo đảm lưu lượng xả cấp nước chống hạn, cơ bản đáp ứng nhu cầu nước phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ; đồng thời điều tiết chống lũ, giữ an toàn tuyệt đối cho công trình và không gây đột biến đối với hạ du. Hiện nay, để chuẩn bị phục vụ cho ba đợt xả nước phục vụ đổ ải, lượng nước tích trữ của hồ đã đạt 94% công suất thiết kế.

 

Trước tình hình này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với các ngành chức năng thành lập tổ công tác để chỉ đạo các địa phương chống hạn, kiên quyết chuyển đổi những diện tích cấy lúa bị hạn nặng sang trồng màu, số diện tích còn lại sẽ dùng các biện pháp công trình để bảo đảm nguồn nước tưới, như tu sửa công trình thủy lợi, trạm bơm điện, trạm bơm thủy nông... Trước mắt,  các địa phương quản lý chặt chẽ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm; tăng cường nạo vét kênh mương, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tính toán lại lượng nước các hồ chứa, nếu dung tích dưới 75% cần có ngay phương án chuyển đổi cây trồng… Toàn tỉnh hiện đã tu sửa 12 công trình hồ chứa, 6 trạm bơm điện, 10 trạm bơm thủy nông, nạo vét và đào đắp hơn 300 nghìn m3 kênh mương, chuẩn bị 140.000 lít dầu phục vụ bơm nước tưới.

 

Hiện nay, tỉnh đang đề nghị Bộ NN-PTNT trình Chính phủ hỗ trợ tiền điện bơm nước, nạo vét bể hút, hỗ trợ giống cây trồng để thực hiện chuyển đổi với tổng kinh phí chống hạn là 7 tỷ đồng;  tiếp tục cấp kinh phí thực hiện chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa, kiên cố hoá kênh mương. 

 

 

                                                                        Đỗ Quyên

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục