Người chăn nuôi cần nhốt gia súc trong chuồng và chuẩn bị thức ăn đảm bao dinh dưỡng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Người chăn nuôi cần nhốt gia súc trong chuồng và chuẩn bị thức ăn đảm bao dinh dưỡng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

(HBĐT) - Rút kinh nghiệm từ đợt rét đậm rét hại kéo dài năm 2008, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã khá chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét cho trâu, bò trong mùa đông năm 2009-2010.

 

Từ những thiệt hại nghiêm trọng do đợt rét đậm, rét hại năm 2008, nhìn chung nông dân đã được “cảnh tỉnh” và có ý thức triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét cho trâu, bò. Qua thực tế, nông dân nhiều địa phương như Đà Bắc, Lạc Thủy, Tân Lạc, Cao Phong... đã chuẩn bị rơm khô, lá mía, lá ngô và một số chế phẩm để tăng cường dinh dưỡng, sức đề kháng cho trâu bò và thực hiện che chắn chuồng trại phòng, chống rét cho gia súc.

       

Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan khi hiện nay thời tiết vẫn có những dấn hiệu bất thường, nhiệt độ xuống thấp ở mức nguy hiểm cho chăn nuôi. Ngành chức năng khuyến cáo cần thực hiện nghiêm túc Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm trong vụ đông xuân năm 2009-2010. Nông dân cần chuẩn bị nguồn thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm. Người dân cần tận dụng diện tích cỏ đã có, trồng ngô dày trên các diện tích đất không trồng cây vụ đông, đất hoang, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn dự trữ làm thức ăn cho trâu, bò. Theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm phòng, chống đói rét cho trâu, bò trong nhân dân. “Khi có nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12o C, người dân tuyệt đối không thả rông, đưa trâu bò về nuôi nhốt tại chuồng; bổ sung thức ăn tinh, thức ăn khô và cho gia súc uống nước ấm, khoáng vitamin tăng cường sức khoẻ vật nuôi”.

 

                                                                                  Lê Chung

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục