Thị phần trình duyệt web Internet Explorer (IE) của gã khổng lồ Microsoft tiếp tục giảm mạnh trong tháng 4, trong khi đó, đối thủ Google Chrome và Firefox đang dần tăng điểm trong mắt người dùng.

 


Thị trường trình duyệt web chưa có biến động mạnh.
 
Theo khảo sát của Net Applications, thị phần của IE trong tháng 4 chỉ còn 59,95%, giảm từ 60,65% của tháng 3. “Miếng bánh” IE đánh mất đã thuộc về tay của trình duyệt Chrome mới nổi của Google. Theo đó, thị phần của Chrome tăng từ 6,13% lên 6,73%. Trong khi đó, Firefox cũng tăng điểm, đạt 24,59% thị phần trên thị trường trình duyệt web của tháng 4.

 

IE liên tiếp “mất giá”, để mất thị phần về tay Google và Mozilla trong nhiều năm nay. Tháng 5/2008, Microsoft chiếm giữ 75,94% thị phần trên thị trường trình duyệt web, trong khi đó, Firefox chỉ khiêm tốn 18,3% và Google Chrome chưa xuất hiện.

 

Thậm chí, cách đây 1 năm, thị phần trình duyệt web của Microsoft vẫn tăng gần 8%. Tuy nhiên, kể từ đó, Google, Mozilla và Apple đã “san sẻ” một lượng lớn thị phần của IE.

 

Và đến lúc này, Microsoft thừa nhận hãng hy vọng sẽ tiếp tục giữ được thế thượng phong trong lĩnh vực này.

 

Tại hội nghị Mix 2010 vừa diễn ra hồi tháng 3, Microsoft đã trình diễn bản Preview kỹ thuật của trình duyệt Internet Explorer 9. Phiên bản IE này hỗ trợ người dùng Windows thường xuyên xử lý đồ họa. IE9 được giới công nghệ quan tâm vì có thông tin trình duyệt hỗ trợ định dạng video HTML 5 chỉ tương thích bộ mã hóa/giải mã (codec) H.264.

 

Tổng giám đốc bộ phận IE của Microsoft - Dean Hachamovitch - đã phản hồi trước những lời chỉ trích của giới công nghệ về quyết định trên. Ông này cho rằng H.264 có “nền tảng chắc chắn” hơn so với các định dạng khác.

 

“H.264 hỗ trợ phần cứng, gồm máy tính và các thiết bị di động, rất mạnh mẽ. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng đưa những đoạn video thu được từ một máy camera lên web, chạy file video đó trên trình duyệt từ mọi hệ điều hành hoặc với các thiết bị hỗ trợ H.264”, Hachamovitch nói.

 

 

                                                                                    Theo DanTri

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục