Xung quanh vụ rắc rối về quyền sở hữu, luật sư đại diện cho Facebook mới đây đã trả lời trước toàn án liên bang rằng không chắc về bản hợp đồng mà nhà sáng lập Mark Zuckerberg đã ký với Ceglia, người tuyên bố sở hữu 84% tài sản của Facebook.


Nhà sáng lập Mark Zuckerberg của Facebook đang đau đầu với vụ kiện “phù phiếm và vô bổ”.


Paul D. Ceglia, một người đàn ông tại New York đã gửi đơn kiện lên toàn án liên bang để yêu cầu quyền sở hữu 84% tài sản tại Facebook. Mới đây, một phiên tòa tranh luận giữa 2 bên đã được diễn ra và vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng.

 

“Cho dù anh ấy đã ký vào bảng hợp đồng, chúng tôi vẫn không chắc về điều đó vào thời điểm hiện tại” - Luật sư đại diện cho Facebook, Lisa Simpson phát biểu tại tòa án Liên Bang New York vào hôm thứ 3 vừa qua. Simpson còn đặt ra những câu hỏi nghi vấn về tính pháp lý của bản hợp đồng mà Ceglia cung cấp.

 

Mục đích của phiên tòa là để xem xét yêu cầu từ Facebook nhằm gỡ bỏ lệnh cấm tạm thời được ban hành bởi tòa án Liên bang, ngăn không cho Facebook thực hiện các cuộc chuyển giao tài sản.

 

Simpson cho hay, Zuckerberg đã từng ký hợp đồng với Ceglia để làm việc ở vị trí lập trình viên máy tính.Và bà cho rằng Ceglia đã không nhận quyền sở hữu vào thời điểm sản phẩm hoàn thành, mà để đến 6 năm sau, một khoảng thời gian quá dài để thừa nhận.

 

Trong khi đó, luật sư của Ceglia, ông Terrence Connors lại cho rằng, Zuckerberg khi còn là một sinh viên ở Harvard đã vay của Ceglia 1.000 USD để xây dựng trang web StreetFax, có cơ sở dữ liệu chứa hàng triệu hình ảnh trên đường phố. Sau đó, Ceglia và Zuckerberg còn thảo luận để xây dựng website lưu niệm dành cho sinh viên tại Harvard, sau này trở thành Facebook. Connors cho rằng, hợp đồng giữa 2 người bao gồm cả 2 dự án kể trên.

 

Tuy nhiên, cho đến nay, Facebook vẫn tuyên bố vụ kiện của Ceglia hoàn toàn là trò “phù phiếm và vô bổ”.

 

Hôm qua, mạng xã hội Facebook đã công bố đạt ngưỡng 5 triệu thành viên - một con số ấn tượng chỉ sau 6 năm gia nhập cộng đồng ảo.

 

 

                                                                                     Theo DanTri

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục