Tủ áo kết hợp máy giặt

Tủ áo kết hợp máy giặt

Thế giới luôn có chỗ cho những ý tưởng thiết kế tưởng chừng như vô cùng viễn vông nhưng thực tế lại hết sức hiệu quả.

Đến năm 2050, trong mỗi 4 người thì có đến 3 người trên hành tinh xanh sẽ sống tại những khu đô thị chật chội đông đúc, theo ước tính của LHQ. Lúc đó chẳng còn có chỗ đâu cho phần sân sau, may mắn lắm thì chỉ còn đủ chỗ cho căn bếp, hoặc phòng giặt.

Trước viễn cảnh chẳng mấy hào hứng trên, các nhà tổ chức cuộc thi Electrolux Design Lab đã yêu cầu những nhà thiết kế trẻ tuổi hãy đưa ra các ý tưởng theo tiêu chí tiết kiệm không gian, những thiết bị tận dụng được các công nghệ mới nhất.

Từ nhà bếp hiện thực ảo, nơi bạn chỉ cần suy nghĩ là đã có robot chuẩn bị thức ăn sẵn sàng, đến thiết bị kết hợp giữa máy giặt quần áo không cần nước và tủ quần áo. Kết quả cuộc thi hết sức hấp dẫn.

"Chúng tôi không muốn sao chép những vật dụng đã tồn tại, mà phải dựa trên căn bản của công nghệ hướng về tương lai”, Tom Astin, người đại diện cho nhà sản xuất đồ gia dụng xa xỉ có trụ sở tại Stockholm (Thụy Điển) nói.

Sau đây là một số mẫu lọt vào vòng chung kết:

Nhà bếp hiện thực ảo

Thí sinh 21 tuổi Daniel Dobrogorsky đến từ Melbourne (Úc) đã lấy ý tưởng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng như The Matrix, AvatarInception để tạo nên thiết kế độc nhất vô nhị, đó là nhà bếp ẩn.

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, người sử dụng trở về căn hộ bé tí. Khi đói bụng, họ sẽ đội lên đầu chiếc mũ đặc biệt, lục tìm tủ lạnh và bắt đầu nấu nướng trên vỉ lò không hề tồn tại trong thực tế.

Sóng não sẽ phản ứng với những hình ảnh đại diện, hoặc mùi của thức ăn và chuyển toàn bộ thông tin này xuống một nhà bếp công cộng khổng lồ ở dưới nhà.

Sau khi nhận xong dữ liệu, các robot sẽ nấu nướng và nêm nếm gia vị thật, rồi chuyển sản phẩm hoàn chỉnh lên tận cửa phòng bạn.

Một vấn đề nhỏ nhưng không kém phần quan trọng được nêu lên khi Dobrogorsky trình bày thiết kế của mình: ai sẽ là người rửa chén? Chắc lại là một loại robot khác.


Toàn bộ dụng cụ cho một nhà bếp ảo

Tủ áo sạch sẽ

Khi người sử dụng treo quần áo vào từng phần riêng biệt như hình bên dưới, thiết bị cảm biến sẽ được kích hoạt để kiểm tra xem quần áo dơ hay sạch, và sau đó công nghệ phân tử sẽ được áp dụng để tẩy bỏ bụi bẩn cũng như mùi thân thể khó chịu khỏi quần áo.

Sinh viên thiết kế người Thụy Điển Michael Edenius cho hay tủ quần áo sạch của mình vừa tiết kiệm được không gian và nước, vừa thân thiện với môi trường.

Việc kết hợp tủ áo và máy giặt là nhằm hạn chế số quần áo cần mặc vì chúng được giặt sạch sẽ ngay sau khi mặc. Tất nhiên lý luận này không áp dụng cho phái đẹp.

Nhà bếp Modular

Michael Gilbride, người Mỹ, từng là nhân viên tình nguyện của tổ chức Hòa Bình và là nhà địa chất học trước khi bước chân vào lĩnh vực thiết kế công nghiệp.

Bài dự thi của anh là một nhà bếp “nén”, lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên, cụ thể là tổ ong.

“Tôi muốn nhà bếp của mình dễ được xếp chồng và tiện dụng cho những người không có nhiều tiền”, theo Gilbride, hiện là sinh viên cao học tại Đại học bang North Carolina (Mỹ).

Căn bếp mà Gilbride thiết kế nhìn giống như kệ trưng bày đồ ở phòng khách hơn là nơi nấu nướng. Nó bao gồm lò nấu, làm lạnh, tủ lạnh và điều hòa, vốn được sắp xếp rất ăn ý với nhau.

Bếp Modular sử dụng năng lượng mặt trời từ hệ thống kết nối không dây và nấu bằng điện cảm ứng chứ không phải nung nóng bằng điện.

Nếu muốn, từng người vẫn có thể sắp xếp lại gian bếp của mình vì bếp Modular xây dựng trên một hệ thống thông minh.

 
Bếp nhiều tầng

Tủ lạnh robot-sinh học

Có kích thước nhỏ hơn tủ lạnh tiêu chuẩn đến 4 lần, tủ lạnh robot-sinh học sử dụng một loại gel đặc biệt bao bọc xung quanh từng loại thực phẩm riêng biệt để giữ chúng được lạnh.

Tủ lạnh này không hề có cửa hoặc ngăn chứa riêng biệt, do đó thức ăn của bạn được treo lơ lửng trong một hợp chất giống như thạch nhưng không có mùi vị.

Nhà thiết kế người Nga Yuriy Dmitriev tiết lộ anh đã bị ảnh hưởng bởi những ngôi nhà trên cây trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng The Houses if Izm của tác giả Jack Vance xuất bản vào năm 1954.

 
Với tủ lạnh này, người sử dụng luôn quan sát được thực phẩm treo lơ lửng bên trong

"Ốc sên"

Và người thắng cuộc là Peter Alwin, một sinh viên ngành Thiết kế Công nghiệp đến từ Ấn Độ. Bài thi của anh là lò nấu và đốt nóng xách tay, tên là Snail (tiếng Việt gọi là ốc sên).

Với kích thước nhỏ gọn và tính đa dụng của thiết bị này, Snail có thể được gắn lên bất cứ vật chứa nào, như lò lẩu, chảo hoặc ca nước để nung nóng phần thực phẩm bên trong.

Được cung cấp năng lượng bằng pin tinh thể đường, Snail chuyển đổi năng lượng từ đường để đun nóng phần ống xoắn và từ đó thực hiện quá trình cảm ứng từ bên trong lò nấu.

Các cảm biến bên trong lò xác định loại thực phẩm cần nấu nướng và tự động điều chỉnh thời gian cũng như nhiệt độ. Người sử dụng chỉ cần theo dõi tiến trình trên qua màn hình chạm trên thân Snail.

Giải nhất của cuộc thi này gồm số tiền 5.000 euro và 6 tháng thực tập tại trung tâm thiết kế toàn cầu của Electrolux.

 
"Ốc sên” đa năng

                                                 Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục