Super Aegis 2 là súng máy có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tới 4km. Nó có thể hoạt động suốt ngày đêm và trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.
Super Aegis 2 được thiết kế gồm hai phần chính đó là bộ phận điều khiển và bộ phận hoả lực. Phần điều khiển do nhà máy DoDAMM Hàn Quốc sản xuất và từng được trưng bày tại triển lãm Robot quốc tế tại Hàn Quốc năm 2010.
Super Aegis 2 có cấu tạo kiểu một tháp súng tự động và được trang bị súng máy cỡ nòng tiêu chuẩn 12,7mm. Super Aegis 2 cũng có nâng cấp bằng các thể thay thế khác như súng phóng lựu tự động cỡ nòng 40mm hoặc bất kỳ hệ thống vũ khí hạng nhẹ bao gồm tên lửa đất đối không. Nó có thể tìm và khóa mục tiêu trong bóng tối. Super Aegis 2 được trang bị một camera cảm biến có độ phóng đại 35 lần với tính năng nâng cao dùng cho thời tiết xấu, kết hợp cảm biến tự động lấy nét hồng ngoại, khả năng loại trừ và lựa chọn mục tiêu.
Một loạt các công cụ laser nhằm giúp hiệu chỉnh mục tiêu, và ổn định hệ thống hình ảnh do độ giật về sau của súng sau mỗi lần khai hoả.
Super Aegis 2 có trọng lượng 140 kg có thể lắp đặt trên nhiều phương tiện di chuyển hoặc gắn cố định trên bệ quay. Super Aegis 2 có chế độ hướng dẫn cho người điều khiển can thiệp sâu hơn. Các giao tiếp giữa máy và người điều khiển được thực hiện thông qua kết nối mạng không dây hoặc mạng Lan.
Theo Bao LĐ