Trong hai ngày 18-19/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp với Cục Năng lượng Nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng Công ty tổ chức sự kiện Synergy tổ chức Hội nghị điện hạt nhân châu Á lần thứ 2.


Hội nghị có sự tham gia của hơn 120 đại biểu đến từ các nước trong khu vực châu Á đang tham gia vào điện hạt nhân hiện nay cùng đại diện các nước có nền công nghiệp điện hạt nhân phát triển như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga…

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia về điện hạt nhân và các doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận, trao đổi thông tin và bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước trong các vấn đề liên quan đến dự án điện hạt nhân để ứng dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến triển vọng và vai trò của điện hạt nhân; sự phát triển điện hạt nhân trong khu vực và cơ hội cho các chương trình hợp tác; nguồn lực và công nghệ, trong đó những kinh nghiệm trong giai đoạn đầu của chương trình hạt nhân mới; những bước chuẩn bị đầu tiên khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới và tìm sự đồng thuận từ công chúng là những nội dung được bàn luận sôi nổi.

Các đại biểu đều cho rằng, phát triển điện hạt nhân sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn sơ cấp, tăng cường tính an ninh trong cung cấp năng lượng, đảm bảo các nguồn tài nguyên trong nước được sử dụng một cách hợp lý; tăng cường tiềm lực khoa học-kỹ thuật và công nghệ phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy nhiều ngành công nghiệp và kinh tế tăng.

Điện hạt nhân tạo điều kiện giảm phát thải khí ô nhiễm môi trường và phù hợp với xu thế hiện nay, tương lai của khu vực và thế giới; đảm bảo cân đối, đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng cho đất nước trong tương lai, bảo tồn các nguồn nguyên liệu hóa thạch; đảm bảo tính kinh tế khi cạnh tranh với các nhiên liệu nhập khẩu.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay Việt Nam đang gấp rút tiến hành các công tác chuẩn bị để có thể khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào năm 2014 và đưa tổ máy đầu tiên vận hành vào năm 2020./.

                                                                                      Theo TTXVN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục