Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học Malaysia (USM) đã phát minh ra một bộ xét nghiệm phân tử để phát hiện ADN của vi khuẩn bệnh tả có chi phí thấp, ít tốn thời gian, dễ sử dụng và thân thiện với môi trường.

 

Các nhà khoa học Malaysia đưa ra bộ thử EZ Cholera Genostick. Các nhà khoa học Malaysia đưa ra bộ thử EZ Cholera Genostick.

Sản phẩm, được gọi là bộ thử EZ Cholera Genostick, bắt đầu được nghiên cứu từ năm 2007 bởi các nhà khoa học của trường Khoa học Y tế thuộc USM đứng đầu là giảng viên, bác sĩ Lim Boon Huat.

Kết quả ADN thông qua bộ thử EZ Cholera Genostick, tương tự như que thử thai, sẽ hiển thị các vạch đỏ trên một màng trắng. Nếu xuất hiện ba vạch đỏ trên que thử thì sẽ cho kết quả dương tính với bệnh, trong khi hai dòng đỏ cho thấy một kết quả âm tính.

Kết quả kiểm tra sẽ được hiển thị trong vòng hai giờ so với thời gian tiêu chuẩn khoảng 48 giờ bằng cách sử dụng phương pháp truyền thống.

Bác sĩ Lim nói rằng, các phương pháp thông thường phát hiện vi khuẩn tả trong các mẫu thử đòi hỏi phải thực hiện trong phòng thí nghiệm với các thiết bị tốn kém, cũng như phải sử dụng các chất có thể gây ung thư và độc hại như ethidium bromide và ánh sáng tia cực tím (UV).

Trong khi đó, bộ thử EZ Cholera Genostick sử dụng thuốc thử không cần bảo quản lạnh có thể phát hiện ADN của vi khuẩn tả từ một mẫu thử và cho phép người dùng xem kết quả ADN trên que thử bằng mắt thường. Sản phẩm này được dùng một lần và không chứa bất kỳ hóa chất nguy hiểm nào.

Bộ công cụ thử này đã giành giải thưởng vàng tại Giải thưởng sáng tạo sinh học Malaysia năm 2010.

Bác sĩ Lim cho biết, ngoài các ADN của vi khuẩn bệnh tả, công nghệ thông qua bởi bộ thử có thể được sửa đổi để phát hiện các sinh vật gây bệnh khác.

Bộ thử hiện đã được đăng ký bằng sáng chế và đang được nhóm nghiên cứu thảo luận với các công ty thương mại để tung ra thị trường trong tương lai./.



 

                                                                                     Theo TTXVN

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục