Hướng di chuyển của hoàn lưu gió hiện nay. Trên khu vực Việt Nam gió hướng lên phía đông bắc. Đồ họa: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia.

Hướng di chuyển của hoàn lưu gió hiện nay. Trên khu vực Việt Nam gió hướng lên phía đông bắc. Đồ họa: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia.

Mây phóng xạ do sự cố nhà máy hạt nhân từ Nhật Bản đang lan sang khu vực Đông Nam Á, nhưng không ảnh hưởng đến Việt Nam, các chuyên gia hạt nhân và khí tượng nhận định.

 

Số liệu quan trắc từ trung tâm dữ liệu quốc gia của Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBTO) cho thấy, đám mây phóng xạ đã phát tán đến 3 ba vùng là Đông Nam Á, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

"Ngày 22/3, đám mây phóng xạ sẽ chạm đến vùng đông-bắc quần đảo Phillipines, nhưng khó ảnh hưởng tới Việt Nam", thông báo hôm qua của Bộ Khoa học Công nghệ có đoạn.

Thông báo của Bộ Khoa học Công nghệ nhấn mạnh rằng mạng lưới Trạm quan trắc phóng xạ hạt nhân của tổ chức CTBTO được xây dựng cho mục đích phát hiện các vụ thử nổ hạt nhân, do vậy nó rất nhạy và có thể phát hiện được các hạt nhân phóng xạ với nồng độ rất thấp trong bầu khí quyển và liều phóng xạ do các hạt nhân phóng xạ này gây ra rất thấp không ảnh hưởng sức khoẻ con người.

Mô phỏng đám mây phóng xạ trong các ngày 20, 21, 22/2 ở vùng Đông Nam Á. Ảnh: Vaec.gov
Mô phỏng đám mây phóng xạ trong các ngày 20, 21, 22/3 ở vùng Đông Nam Á. Ảnh: Vaec.gov

Việt Nam không bị ảnh hưởng

Tính đến chiều qua, các trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường thuộc Bộ không ghi nhận việc phát tán phóng xạ bất thường ở Việt Nam.

"Phông phóng xạ ở cỡ 0,15 microsivert/giờ đo tại Hà Nội và các số liệu đo phông phóng xạ của viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt là rất bình thường", tiến sĩ Đặng Thanh Lương, Phó cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân nói.

Hôm qua, tại Hà Nội, cục an toàn bức xạ và hạt nhân đã đo đồng vị phóng xạ cho 2 người Việt Nam là lưu học sinh ở Sendai, không thấy có phóng xạ.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định Việt Nam không bị ảnh hưởng của tro bụi và phóng xạ do sự cố nhà máy điện nguyên tử tại Nhật Bản.

Báo cáo của Trung tâm giải thích, từ tháng 3 đến tháng 5, hoàn lưu gió chi phối khu vực bắc châu Á là các hệ thống gió thổi theo hường từ tây sang đông, do đó, khó có khả năng các khối không khí chứa các chất bụi và các chất độc hại (trong đó có bụi phóng xạ) có thể di chuyển ngược lại về phía Tây và Tây Nam để ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á và Việt Nam.

Cũng theo trung tâm, Việt Nam ta nằm ở xa về phía tây nam của Nhật Bản và nằm ở vĩ độ rất thấp so với vị trí của nhà máy điện hạt nhân Daiichi ở Fukushima (thuộc khu Đông Bắc Nhật Bản) nên bụi phóng xạ không thể lan đến.

Hiện sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I vẫn đang trong tầm kiểm soát của chính phủ Nhật Bản. Việc bơm nước biển làm lạnh lò phản ứng và bể chứa các thanh nhiên liệu đã sử dụng bằng các xe cứu hỏa chuyên dụng đã có hiệu quả. Nhiệt độ các bể chứa nhiên liệu đã giảm và áp suất của lớp bảo vệ bê tông cốt thép của tổ máy số 3 cũng đã giảm.

                                                               Theo VnExpress

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục