Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên tạo ra được một mạch khớp thần kinh nhân tạo có khả năng sao chép chức năng của một tế bào não.

Một khớp thần kinh là chỗ nối cho phép một neuron thần kinh vượt qua tín hiệu điện hay hóa học để đến một dây thần kinh hay tế bào não khác.

Theo trang tin Top News, nhóm nghiên cứu do giáo sư Alice Parker và giáo sư Chongwu Zhou của Trường Kỹ thuật Viterbi thuộc Đại học Nam California (Mỹ) chủ trì đã sử dụng công nghệ nano để thiết kế mạch nói trên nhằm giải quyết vấn đề phức tạp trong việc duy trì chức năng não.

 
Con người luôn tìm kiếm khả năng chế tạo bộ não nhân tạo - Ảnh: Top News

Các ống nano carbon là những cấu trúc carbon phân tử nhỏ hơn một triệu lần so với một đầu bút chì. Chúng có thể được dùng trong mạch điện tử, hoạt động như những chất dẫn kim loại hoặc chất bán dẫn.

“Đây là bước đầu tiên cần thiết trong quy trình”, giáo sư Parker, người đã nghiên cứu khả năng phát triển tế bào thần kinh nhân tạo từ năm 2006, cho biết, “Chúng tôi muốn trả lời câu hỏi rằng liệu con người có thể tạo ra một mạch hoạt động giống như tế bào thần kinh hay không. Bước tiếp theo hẳn phức tạp hơn nhiều”.

Theo giáo sư Parker, thách thức hiện nay là làm thế nào để xây dựng các cấu trúc từ những mạch này với khả năng bắt chước chức năng của bộ não với 100 tỉ neuron và 10.000 khớp thần kinh trên mỗi neuron.

Bà cho rằng cần đến vài thập niên nữa con người mới có thể thực sự phát triển một bộ não nhân tạo, hay thậm chí một khu vực não chức năng.

Theo các nhà nghiên cứu, não người liên tục sản xuất ra các neuron mới, tạo sự liên kết và thích nghi suốt cả cuộc đời, và tái tạo quá trình này thông qua những mạch tương tự sẽ là một công việc vĩ đại.

Bà Parker tin tưởng bước đột phá này có thể dẫn đến việc phát triển công nghệ nano cho ngành chế tạo bộ phận giả nhằm làm lành các chấn thương não, cũng như việc chế tạo những chiếc xe hơi thông minh, an toàn có thể bảo vệ người lái xe theo cách thức hoàn toàn mới.

 

                                                                                    Theo Thanh Niên

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục