Theo khảo sát mới của hãng nghiên cứu ComScore, 1 tỷ người trên toàn thế giới đã truy cập vào các trang web của Google trong tháng 5. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một website thu hút được lượng khách truy cập khổng lồ như thế chỉ trong vòng một tháng

 



Số lượng người truy cập vào các trang web của Google đã tăng 8,4%, từ 931 triệu người cách đây một năm lên hơn 1 tỷ người, chính xác là 1.009.699.000 người.

 

Hãng nghiên cứu thị trường ComScore hôm qua cho biết Google đạt được những thành công ấn tượng nhất tại Ấn Độ và Nam Phi, lần lượt chiếm 14,3% và 13,5% lượng khách truy cập. Tỷ lệ khách truy cập vào Google thấp nhất ở Hàn Quốc và Trung Quốc, chiếm 0,7% và 0,8% tổng lượng khách trên toàn thế giới.

 

Microsoft vẫn giữ được vị trí thứ 2 với 905 triệu lượt người truy cập cũng trong tháng 5. Con số này đã tăng lên 15% so với năm trước. Facebook chiếm lấy vị trí thứ 3 với 714 triệu lượt người truy cập, tăng 30% so với năm ngoái. Yahoo xếp ở vị trí thứ 4 với 689 triệu lượt người truy cập, đạt mức tăng 10,8%. Hồi tháng 10/2010, từ vị trí thứ 3, Yahoo đã bị trang mạng xã hội Facebook đẩy xuống vị trí thứ 4.
 
Số lượng người truy cập website của Google đạt 1 tỷ trong tháng 5.

 

Mặc dù Google đạt được con số người dùng nhiều nhất vào tháng trước nhưng người sử dụng nói chung đã dành nhiều thời gian nhất để “lang thang” trên Facebook. Cụ thể, người dùng Internet đã dành 250 tỷ phút cho Facebook, trong khi chỉ dành 200 tỷ phút cho Google và 204 tỷ phút cho Microsoft.

 

Theo tờ Wall Street Journal, những số liệu của công ty ComScore được đưa ra dựa trên một “công cụ thống kê toàn cầu” với 2 triệu người dùng Internet cho phép hãng nghiên cứu này thu thập và lọc dữ liệu “truy cập trang” mà hãng nhận được từ 90 trong số 100 nhà cung cấp nội dung web, không phải từ Google.

 

 

                                                                           Theo DanTri

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục