Sau hơn mười năm nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Khoa học công nghệ và Môi trường, đứng đầu là PGS, TS Dương Anh Tuấn, Trưởng phòng Công nghệ sinh dược, Viện Hóa học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là chủ đề tài đã chiết tách thành công tinh chất trứng kiến gai đen tại Việt Nam. Từ thành công này, các nhà khoa học đã hợp tác với doanh nghiệp để sản xuất ra sản phẩm TRYTOKC từ trứng kiến gai đen.

 

Các nhà khoa học cho biết, có rất nhiều loại côn trùng được dùng làm thuốc chữa bệnh, trong đó có loài kiến, nhất là kiến gai đen. Trong hàng trăm loại kiến, thì trứng kiến gai mang lại nhiều a-xít a-min có lợi cho sức khỏe. Là người từng nghiên cứu về khả năng ứng dụng trong y học cổ truyền của loài kiến gai đen, TS Nguyễn Thị Vân Thái, Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư cho biết: Dùng trứng kiến gai đen có tác dụng bổ khí lực khá tốt. Hiện một số nước đã sử dựng trứng kiến gai đen cho việc hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, thận.   

Các nhà khoa học Việt Nam cùng  các nhà khoa học thuộc Viện Sinh dược và Công nghệ sinh học CHLB Ðức đã  tạo ra một bước đột phá khi chiết tách được   hoạt chất Trytophan từ trứng kiến gai đen. Tiến sĩ Dương Ngọc Tú, thành viên của nhóm nghiên cứu,  cho biết: Trytophan là một loại a-xit a-min để tạo ra serotonin, chất dẫn truyền thần kinh giúp não bộ hưng  phấn, xóa tan mệt mỏi, làm tăng tuần hoàn não giúp con người bình tĩnh, tự chủ. Các thử nghiệm lâm sàng tại Viện Y học cổ truyền T.Ư cho thấy, trứng kiến gai đen (TRYTOKC) có tác dụng giúp ngủ ngon, góp phần chữa trầm cảm và một số bệnh về thần kinh, tăng cường sinh lực cho cơ thể, giúp thoải mái về tinh thần.

Bằng công nghệ trong nước, sử dụng dây chuyền thiết bị hiện đại, các nhà khoa học đã chiết tách từ trứng kiến gai đen từ 42 đến 67% chất đạm với hơn 30 loại a-xít a-min và 31 nguyên  tố vi lượng, chứa hàm  lượng vi-ta-min phong phú như A, D, E, B1, B2, B12. Trong đó, có tám loại a-xit a-min thiết yếu, có loại cơ thể không  tự tổng hợp được. Các nhà khoa học tham gia đề tài nói trên đã  nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Ứng dụng Khoa học Công nghệ, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ) để nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu. Một vấn đề được đặt ra là làm thế nào để thương mại hóa kết quả nghiên cứu? Công ty cổ phần khoa học công nghệ cao Việt Ðức ra đời nhằm hiện thực hóa công trình nghiên cứu bằng sản phẩm TRYTOKC dưới dạng thực phẩm chức năng phục vụ sức khỏe cho cộng đồng. Công ty đã đầu tư xây dựng dây chuyền hiện đại, trong đó sử dụng công nghệ chiết xuất và chuyển hóa prô-tê-in bằng en-dim, hoàn toàn giữ được các tinh chất quý có sẵn trong trứng kiến gai đen. Công ty cổ phần Thiết bị y tế Phú Hải có trách nhiệm phân phối sản phẩm TRYTOKC  trên phạm vi  toàn quốc. Với mô hình liên kết: nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà phân phối, sản phẩm nghiên cứu của đề tài khoa học TRYTOKC đã được thương mại hóa và đưa ra thị trường một cách nhanh nhất. 

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học không chỉ mở hướng phát triển  kinh tế vùng đồi núi như Yên Thế, Lục Ngạn, Bắc Giang, Lạng Sơn và  tương lai có thể mở rộng ra các vùng miền Trung, Nam Trung Bộ, mà còn mở ra một nghề mới góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhiều hộ dân sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa nhờ chăn nuôi kiến gai đen theo hình thức bán tự nhiên.

 

                                                                                    Theo ND

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục