Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang ấp ủ những kế hoạch lớn đầy tham vọng cho Windows 8. HĐH này được thiết kế để phù hợp từ những chiếc máy tính bảng nhỏ cho đến những màn hình cỡ “khủng” và hứa hẹn sẽ mang lại tất cả những gì người dùng muốn.

 

Theo trang công nghệ TechRadar, blogger Ed Bott của tờ ZDNet đã theo dõi những số liệu về thị phần thị trường và phát hiện ra một vài thứ sẽ khiến Steve Ballmer và các cổ đông của Microsoft phải lo lắng: “miếng bánh” của Microsoft trên thị trường trình duyệt web đã giảm xuống dưới 90%. Nguyên nhân là do sự xuất hiện của OS X nhưng phần lớn là vì iOS và Android.

 

Những con số này càng làm gia tăng những áp lực đối với hệ điều hành Windows rằng: di động đang bắt đầu “gặm nhấm” máy tính để bàn (PC). Tuy những con số này chưa lớn lắm nhưng chúng lại đang tăng trưởng với một tốc độ phi thường: thị phần trình duyệt iPhone đã tăng từ 0,53% lên 1,23% trong 1 năm và iPad đã tăng từ con số 0 lên gần 1%. Điều đó có nghĩa là nó đang sở hữu một lượng thị phần tương đương với máy tính để bàn Linux.

 

Ngày càng có nhiều người sử dụng các thiết bị di động thay thế cho một chiếc máy tính để bàn thông thường. Xu hướng này vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Những chiếc điện thoại ngớ ngẩn nhất thậm chí sẽ trở thành điện thoại thông minh (smartphone) và những chiếc máy tính bảng Android tuyệt vời sẽ có mức giá rẻ khó có thể tưởng tượng được. Điều này sẽ sớm trở thành hiện thực và đó là những tin tức tồi tệ đối với Microsoft, một hãng kiếm lời chủ yếu vào việc bản các bản sao của Windows và Office.

 

Liệu Microsoft có thể cạnh tranh?

 

Microsoft đang đi theo một hướng khác biệt so với các hãng công nghệ khác, vốn đang sản xuất những chiếc smartphone với nhiều tính năng mà một người sử dụng máy tính cần. Trong khi đó, Microsoft lại phát triển hệ điều hành dành cho máy tính để bàn và nỗ lực “trang bị” cho nó tính di động.
 

 

Việc chuyển sang dùng các bộ vi xử lý ARM là một phần của chiến lược này. Windows 8 sẽ chạy trên chip ARM mặc dù người dùng sẽ cần đến những ứng dụng dành riêng cho ARM. Và do đó, những chiếc máy tính bảng Windows 8 sẽ có khả năng chạy các phần mềm như Excel.
 
 
Giao diện hệ điều hành Windows 8.
 
 

Có hai câu hỏi đặt ra ở đây là: người dùng mong muốn gì? Và nếu họ muốn như thế, liệu Microsoft có thể đáp ứng được không?

 

Một yếu tố làm nên sự hấp dẫn của những chiếc máy tính bảng hiện nay là sự đơn giản, dễ sử dụng. Tất nhiên, người dùng máy tính bảng sẽ thích sử dụng IA Writer, một trình soạn thảo có giao diện đơn giản và tính năng ẩn những gì không cần thiết, rất tiện lợi cho những người hay viết lách thay vì một phiên bản hoàn chỉnh của Microsoft Word, một chương trình nổi tiếng đã phải thiết kế lại giao diện UI vì hầu hết người dùng không hiểu hết các tính năng của nó. Nhiều người lo lắng rằng Microsoft không phải đang nghĩ đến việc phát minh ra một công cụ biên tập và soạn thảo văn bản mới trên máy tính bảng mà đang tìm cách “nhồi nhét” Office vào trong thiết bị này.

 

Sau đó, Microsoft đã tuyển dụng một số nhân sự cực kỳ thông minh. Những người này đã tạo ra được PC lai Tablet. Với sản phẩm này, họ sẽ đứng hoàn toàn ngoài cuộc chiến giữa iOS và Android.

 

Microsoft cũng sẽ không phải lo lắng trước những sản phẩm Asus Eee Transformer và Motorola Atrix, những thiết bị “lai” giữa tablet hoặc điện thoại với laptop khi thời gian đã trở nên cực kỳ gấp rút.

 

Câu hỏi thứ hai là liệu Microsoft có thể sản xuất được một chiếc máy tính bảng “bom tấn” hay không. Danh sách những việc cần phải làm đối với Microsoft không hề ngắn: giao diện phong cách Metro, Kinect và nhận dạng giọng nói, cảm ứng điều khiển, hỗ trợ nhiều hình dạng, loại thiết bị khác nhau: máy tính dành cho giới doanh nghiệp, máy tính bảng, các trung tâm truyền thông, các công nghệ mới… Microsoft đã tuyên bố với cả thế giới rằng họ đang làm những việc này.

 

 

 

                                                                                    Theo DanTri

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục