Các chương trình TV hiện nay truyền âm thanh và hình ảnh tới khán giả. Tuy nhiên, khán giả có thể ngửi mùi bánh pizza thơm ngon từ TV hay không? Các nhà khoa học Mỹ và Hàn Quốc nói rằng có thể.

 

Ti vi "xem lại" được khán giả

Cuộc thử nghiệm kéo dài hai năm do các nhà nghiên cứu ở ĐH California (Mỹ) và cơ quan nghiên cứu của hãng Samsung (Hàn Quốc) cho thấy, TV có thể truyền mùi tới người xem nhờ một thiết bị chứa chất cô đặc được lắp vào sau chiếc TV, tỏa ra hàng ngàn loại mùi vị, như mùi bánh pizza thơm ngon, hay mùi nước hoa của một phụ nữ đẹp.

Các chương trình TV trong tương lai có thể sẽ sống động hơn nhờ mùi vị tỏa ra. (Ảnh minh họa)


GS. Sungho Jin ở ĐH California và đồng nghiệp sử dụng hệ ma trận X-Y để giảm thiểu mạng mạch cần để tạo ra thiết bị cô đọng tạo mùi. Mùi sinh ra từ các chất lỏng được làm nóng khi dòng điện đốt nóng dây kim loại chạy qua hộp đựng. Những chất lỏng được giữ trong hộp làm từ silicon không cháy, không độc. Khi được làm nóng, lỗ nhỏ trên chất đàn hồi được mở ra để giải phóng mùi.

TV tỏa mùi mang lại nhiều ứng dụng, như các công ty nước hoa có thể để người tiêu dùng thử mùi sản phẩm mới qua TV. Tuy nhiên, cơ chế đó phức tạp hơn khi thiết bị tạo mùi trên TV cũng cần phải được nâng cấp liên tục để cập nhật những mùi vị mới đó. Ngoài ra, các nhà sản xuất TV có thể cũng cần tạo ra những mùi phù hợp với cá tính của từng nhân vật.

 

                                                   Theo DatViet

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục