Chiều 14/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ Lào Boviengkham Vongdara.

 

Bộ trưởng Boviengkham Vongdara thông báo về kết quả của Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Lào vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hai Bộ đã thống nhất một số lĩnh vực cần thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới gồm đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp thông tin khoa học-công nghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn cán bộ quản lý khoa học công nghệ; đào tạo và trao đổi chuyên gia về sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng về kết quả của Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Lào.

Đánh giá vai trò quan trọng của khoa học công nghệ trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia cũng như xu hướng phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trên thế giới hiện nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết ủng hộ kế hoạch hợp tác giữa Bộ Khoa học Công nghệ hai nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, bên cạnh chương trình hợp tác giữa hai Bộ, kế hoạch hợp tác song phương mới giữa Sở Khoa học Công nghệ một số tỉnh biên giới hai nước nhằm chuyển giao công nghệ khoa học vào phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân là hết sức quan trọng, cần được thúc đẩy./.

                                      (TTXVN/Vietnam+)

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục