Quang cảnh lễ phát động Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Quang cảnh lễ phát động Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng.

(HBĐT) - Ngày 2/11, Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh phối hợp với Sở GD & ĐT, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn phát động cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 8.

 

Đến nay, tỉnh đã phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 5, 6 và 7. Tại cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7, cả nước có 44 tỉnh, thành phố tham gia. Ban tổ chức nhận được 415 đề tài dự thi và đã có 76 đề tài được khen thưởng.

 

Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 8 được phát động nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy của thanh, thiếu niên, nhi đồng hưởng ứng các hoạt động của tuổi trẻ vào công cuộc hữu ích cho xã hội, đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Đối tượng dự thi là thanh, thiếu niên, nhi đồng từ 6 – 19 tuổi (có ngày sinh từ 15/7/1993 – 15/7/2006) đang học tập, sinh hoạt tại các trường tiểu học, THCS, THPT hoặc đang học tập, lao động ở địa phương trong tỉnh. Các mô hình sản phẩm dự thi bao gồm: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba và 40 giải khuyến khích. Người đạt giải cao sẽ được chọn tham dự triển lãm quốc tế tại Malaysia năm 2013 và đề nghị trao giải thưởng WIPO của Liên hiệp quốc.

 

Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 10/2011 – 15/7/2012.

 

 

                            Hồng Nhung

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục