Bình Nhưỡng được xem là đang ở ngưỡng cửa cuộc cách mạng kỹ thuật số khi người sử dụng điện thoại di động tại đất nước này tăng mạnh với gần 1 triệu người.

 

Một phụ nữ dùng điện thoại di động ở thị trấn Sinuiju gần biên giới Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hầu hết số người dùng điện thoại di động đều ở thủ đô Bình Nhưỡng. Giá trung bình một chiếc điện thoại tại đây khoảng 350 USD, được coi là đắt đỏ so với mức thu nhập của đại đa số dân chúng. Hầu hết người dân vẫn hài lòng với điện thoại cố định. Điện thoại di động rẻ tiền câu sóng từ các mạng của Trung Quốc cũng không phải là hiếm, nhưng tầm phủ sóng chỉ giới hạn ở khu vực biên giới hai nước.

CHDCND Triều Tiên bắt đầu có dịch vụ viễn thông di động từ tháng 11-2002 nhưng đến năm 2004 thì cấm. Lý do được biết là do vụ nổ ở tuyến đường xe lửa Ryongchon chỉ vài giờ sau khi đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong Il chạy qua. Lực lượng an ninh sau đó nghi ngờ quả bom được kích hoạt từ một điện thoại di động.

Năm 2008, nước này ra mắt mạng di động 3G đầu tiên liên doanh cùng một công ty của Ai Cập là Orascom với hợp đồng bốn năm. Hai năm trước, số người sử dụng điện thoại di động chỉ khoảng 70.000 người. Năm nay, con số đã vọt lên trên 800.000 người, tăng 169% so với năm ngoái. Mạng Orascom đã phủ sóng 14% lãnh thổ CHDCND Triều Tiên, nhưng người dùng điện thoại di động ở nước này không thể gọi hay nhận điện từ nước ngoài.

Giá cước cuộc gọi giảm xuống trong năm nay khiến nhu cầu sử dụng điện thoại di động tăng mạnh.

 

                                                                     Theo TuoiTre

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục