Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng của UBND tỉnh cho nhóm  tác giả đoạt giải nhất Hội thi lần thứ III năm 2010-2011.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng của UBND tỉnh cho nhóm tác giả đoạt giải nhất Hội thi lần thứ III năm 2010-2011.

(HBĐT) - Sáng ngày 29/2, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh (STKT), Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi STKT toàn tỉnh lần thứ III (2010-2011) và phát động hội thi STKT tỉnh lần thứ IV (2012-2013). Các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; giáo sư, tiến sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tác giả đoạt giải đã tới dự.

 

Hội thi lần thứ III do Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành hữu quan và huyện, thành phố. Hội thi đã phát động gồm 7 lĩnh vực. Sau 2 năm phát động, toàn tỉnh đã có 56 giải pháp đăng ký dự thi theo đúng thể lệ hội thi, tăng 1,8% so với hội thi lần II. Ban tổ chức đã thành lập 5 hội đồng để chấm các giải pháp dự thi và đã lựa chọn được 20 giải pháp đạt các tiêu chí quy định để khen thưởng, bao gồm: 1 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 11 giải khuyến khích. Cụ thể: nông lâm nghiệp có 4 giải pháp (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba); công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải có 2 giải pháp (1 giải nhì, 1 giải khuyến khích); GD&ĐT có 12 giải pháp (2 giải nhì, 1 giải ba, 9 giải khuyến khích); y dược (1 giải nhì); CNTT-điện tử viễn thông (1 giải khuyến khích). Từ kết quả này, BTC hội thi đã chọn giải pháp đạt giải nhất: “Kết quả chọn tạo, khảo nghiệm hai giống lúa MĐ1, MĐ25” của nhóm tác giả do kỹ sư Sa Thị Bình Minh (Chi cục BVTV) đại diện, tham gia Hội thi STKT toàn quốc lần thứ 11 năm 2010-2011 và đạt giải ba. Giải pháp “Chiếc hộp kỳ diệu” (giải nhì, Nguyễn Thị Thanh, trường tiểu học Kim Đồng - Đà Bắc), tham gia Ngày sáng tạo phụ nữ Việt Nam đã được Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

  

Trong buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã phát biểu ý kiến ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của BTC hội thi, các ngành, đoàn thể hữu quan, tập thể, cá nhân đã có đóng góp nhất định làm nên thành công của hội thi. Đồng thời, một số hạn chế của hội thi cũng được đề cập. Để Hội thi lần thứ IV thành công, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã định hướng khá cụ thể như: BTC, các ngành, đoàn thể hữu quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về hội thi; tạo sự hưởng ứng, tham gia của các cấp, ngành và đông đảo đối tượng tham gia. Liên hiệp các hội KHKT tỉnh sớm có biện pháp và kế hoạch phối hợp với các cấp, các ngành cùng tham gia, thực hiện. Đồng thời, BTC, các ngành hữu quan có giải pháp nhằm nhân rộng, ứng dụng các giải pháp đoạt giải của hội thi vào thực tiễn.

 

Cũng trong khuôn khổ lễ tổng kết, BTC đã tiến hành phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IV năm 2012-2013 và hưởng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 8 năm 2012. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho nhóm tác giả, cá nhân đoạt giải nhất Hội thi lần thứ III; BTC trao giấy công nhận, phần thưởng cho các tác giả, nhóm  tác giả đoạt giải; trao giấy khen cho 13 tập thể, cá nhân đã có đóng góp vào thành công của hội thi và những tác giả nhiều năm tham gia, đoạt giải hội thi./.

                                                                                   

 

                                                                                  Văn Tưởng

 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục