Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do vùng thấp phía Tây mở ra xua tan mây và mở rộng đến đâu nhiệt độ tăng lên đến đó, nên hôm nay (10/4) ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất là 28 độ C.

 

Các tỉnh phía Tây nắng vào ban ngày, còn ban đêm khi rãnh thấp trong đới gió tây trên cao tác động sẽ gây mưa cho các tỉnh này, sau đó rãnh thấp tan hẳn, vùng thấp phía tây phát triển mạnh nền nhiệt sẽ đẩy lên cao, nhiệt độ ở Sơn La cao nhất khoảng 32-33 độ, có nơi 35 độ C. Khả năng đây là dấu hiệu của đợt nóng đầu tiên của cả miền Bắc.

Miền Trung chịu tác động mạnh hơn của vùng áp thấp phía Tây, cường độ nắng ngày một mạnh hơn, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, cao nhất trong ngày ở cả Vinh và Huế là 28-29 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối khí ổn định, với đặc trưng là nắng nhiều và mưa ít nhiệt độ ngày sẽ tăng cao ở thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ từ 35-36 độ C, lượng ẩm không khí giảm xuống 65%, tạo ra tiết trời nắng khô thường thấy ở trong những ngày tháng tư ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

Dự báo ngày 10/4, phía Tây Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi 31-33 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

 

                                                             Theo TTXVN

 

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục