Tháng 4/2012, huyện Tân Lạc triển khai tiêm vác xin phòng dại cho đàn chó đạt tỷ lệ cao.

Tháng 4/2012, huyện Tân Lạc triển khai tiêm vác xin phòng dại cho đàn chó đạt tỷ lệ cao.

(HBĐT) - Theo thống kê mới đây, tổng đàn trâu, bò của huyện Tân Lạc có trên 21.500 con, 33.000 con lợn, 12.000 con chó và khoảng 290.000 con gia cầm. Với đàn trâu, bò, việc chăn nuôi của bà con chủ yếu tổ chức theo phương thức chăn thả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dễ xảy ra và làm lây lan dịch bệnh cho đàn.

 

Để phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm có hiệu quả, chính quyền cơ sở đã tích cực, chủ động trong công tác quản lý, giám sát tại các ổ dịch cũ. Bên cạnh đó, phối hợp triển khai đợt phun, khử, tiêu độc chuồng trại, các điểm buôn bán động vật, gia súc gia cầm với lượng thuốc cấp 456 lít. Tính từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 2 đợt phun, khử, tiêu độc, tổng diện tích được phun, khử  là 1,8 triệu m2. Hoàn thành đợt tiêm vắc xin với tổng số 9.000 con trâu, bò được tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, đạt tỷ lệ 42%; 10.600 con chó được tiêm vắc xin phòng bệnh dại, đạt tỷ lệ 88,3%. Gần đây, huyện tiếp tục triển khai đợt tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM với số lượng trâu, bò được tiêm dự kiến là 8.000 con. Theo ông Bùi Văn Tứ, Phó Trạm Thú y huyện, so với các năm trước, tỷ lệ đàn gia súc, gia cầm được tiêm phòng tăng đáng kể. Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhận thức của người dân đang ngày càng tiến bộ. Ngoài ra, việc áp dụng   pháp lệnh Thú y, Nghị định 40/2009/ NĐ - CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y có ý nghĩa quan trọng giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng.

 

Cũng theo ông Tứ, đa số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đã có nhận thức tốt về công tác tiêm phòng. Nhất là sau bài học về trâu, bò chết vì đói, rét, xuất hiện ổ dịch LMLM, tụ huyết trùng, các hộ đã chú trọng, chủ động hơn trong phòng bệnh gia súc, gia cầm, quan tâm dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại, làm vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi ở một số địa bàn vùng sâu, vùng thượng như Phú Vinh, Ngòi Hoa, nhận thức về tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc cũng dần chuyển biến tuy tỷ lệ tiêm vẫn còn thấp so với chỉ tiêu giao. Trong khi đó, ở nhiều xã số lượng gia súc, gia cầm nhiều như Phong Phú, Địch Giáo, Tuân Lộ, Thanh Hối..., tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh luôn duy trì ở mức cao.

 

Một trong những hoạt động được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn quan tâm, chỉ đạo ngay từ đầu mùa hè là tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Ngoài truyền thông trên loa, đài địa phương, nội dung phòng bệnh cho đàn vật nuôi còn thường xuyên được tuyên truyền lồng ghép ở các hội nghị, cuộc họp của hội, đoàn thể, thôn, xóm. Qua triển khai các đợt tiêm phòng, phun, khử, tiêu độc, các hộ còn được cán bộ thú y trực tiếp tư vấn, hướng dẫn chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

 

Nhờ chủ động, tăng cường công tác phòng, chống nên đàn gia súc, gia cầm của huyện được bảo vệ, phát triển ổn định. Trừ một vài bệnh thường gặp xuất hiện lẻ tẻ ở trâu, bò, lợn, gà, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh chăn nuôi nguy hiểm.

 

 

                                                                                Lạc Bình     

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục