Không cấy được lúa, nông dân các xóm đành để mạ già.

Không cấy được lúa, nông dân các xóm đành để mạ già.

(HBĐT) - Đã sang những ngày cuối của khung thời vụ cấy lúa mùa nhưng hàng trăm hộ dân trên địa bàn 5 xóm: (Đồi Bưng 1, Đồi Bưng 2, Quê Bái 1, Chông và ổ Gà) của xã Đông Lai (Tân Lạc) vẫn không thực hiện cấy theo chỉ đạo của xã và phòng NN & PTNT. Hàng tấn mạ đành để già bởi không có nước vào ruộng cấy. Nguyên nhân do con đập thủy lợi hồ Vưng sau sự cố đang triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp, không tích nước. 5 xóm sản xuất nông nghiệp hưởng lợi nguồn nước tưới từ hồ Vưng không chủ động được nguồn nước cấy lúa vụ này.

 

Theo ông Bùi Văn Phưởng, Chủ tịch UBND xã, ngay sau xảy ra sự cố hồ Vưng, trước thực trạng buộc phải sửa chữa, gia cố đập, UBND xã đã chủ động thông báo tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân các xóm thực hiện chuyển sang trồng màu. Tuy nhiên, nhiều bà con do tâm lý chưa quen nên vẫn gieo mạ, làm đất, trông chờ nước mưa để cấy lúa vụ này. Một nửa trong số hàng trăm hộ đã tận dụng nguồn nước mưa và dùng tuyô dẫn nước từ suối, đập gần đó giúp đủ nước cấy. Trong số 65 ha bị ảnh hưởng bởi công trình hồ Vưng, có khoảng 29 ha đã triển khai cấy, còn lại 36,8 ha bao gồm toàn bộ diện tích tưới từ đập hiện không thể cấy được.

 

Ngày 19/7, Chi nhánh Công ty khai thác công trình thủy lợi huyện đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình ở các xóm và tại công trình thủy lợi hồ Vưng. Qua kiểm tra thực trạng, đơn vị thi công xử lý sự cố đập hồ Vưng đã đắp cống và cắt tuyến kênh nam. Quá trình thi công, nhà thầu buộc phải tháo cạn nước để làm mái đập thượng lưu. Hiện, công trình mới gần hoàn thiện phần cống, đang thi công phần mái, dự kiến hoàn thành trong năm 2013.

 

Có một thực tế là hiện nay tới 36,8 ha ruộng của bà con nông dân do thi công hồ Vưng đã không thể gieo cấy lúa. Khó khăn này sẽ còn tiếp diễn trong vài vụ tới cho tới khi sửa chữa, gia cố xong công trình đập trên. Đề cập đến chuyển sang trồng màu, bà Bùi Thị Hợp ở xóm Chông và không ít hộ dân khác e ngại: lâu nay, ruộng này chỉ chuyên cấy lúa, hơn nữa hiện trạng đất ruộng ở đây pha tỷ lệ đất sét nhiều, rất khó cải tạo trồng màu.

 

Cũng theo ông Chủ tịch UBND xã, do không cấy được lúa vụ này, hàng trăm hộ ở các xóm không tránh khỏi nguy cơ thiếu lương thực. Xã đồng tình với chủ trương chuyển sang trồng màu nhưng lựa chọn cây trồng gì phù hợp với chất đất cần cân nhắc kỹ. Thời vụ trồng màu còn gần 1 tháng nữa mới kết thúc, bà con nông dân vùng bị ảnh hưởng việc sửa chữa hồ Vưng mong muốn huyện có chính sách hỗ trợ về giống, đồng thời tăng cường tập huấn kiến thức kỹ thuật nhằm giảm bớt khó khăn khi phải chuyển đổi, tạo điều kiện để chuyển diện tích đất lúa bị hạn sang trồng cây màu phù hợp ở vụ này và những vụ kế tiếp.

 

 

                                                                               Bùi Minh

 

                  

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục