Lực lượng thú y huyện Kim Bôi triển khai tiêm vắc xin LMLM cho trâu, bò vụ đông.

Lực lượng thú y huyện Kim Bôi triển khai tiêm vắc xin LMLM cho trâu, bò vụ đông.

(HBĐT) - Thời tiết chuyển mùa, gia súc, gia cầm dễ mắc các bệnh như tụ huyết trùng ở trâu, bò; tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn ở lợn và tả, cúm ở gà, vịt. Để chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi, người chăn nuôi cần lưu ý các khâu tiêm phòng, chăm sóc dinh dưỡng và yếu tố vệ sinh môi trường.

 

Đợt tiêm phòng vắc xin cúm đối với đàn gia cầm toàn tỉnh vừa kết thúc với tổng đàn gà, vịt được tiêm khoảng 2,4 triệu liều, đạt tỷ lệ hơn 80%. Cùng thời gian này, chiến dịch phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại gia súc, gia cầm, các điểm kinh doanh, giết mổ đợt 4 cũng được triển khai trên phạm vi 11 huyện, thành phố góp phần phòng bệnh cho đàn vật nuôi chủ động. Tính đến tháng 10, tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có toàn tỉnh gần 166.000 con trâu, bò, 402.000 con lợn và trên 3,3 triệu con gà, vịt. Theo ông Phạm Vinh Xương, Chi cục phó, Chi cục thú y, đợt tiêm phòng vắc xin cúm A/H5N1 có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì, phát triển đàn gia cầm phục vụ dịp Tết nguyên đán trong nhân dân.

 

Vào vụ đông, nhiệt độ xuống thấp, hiện tượng mưa phùn, gió bấc thường hay xuất hiện, đàn gia súc dễ gặp phải bệnh viêm khớp, tiên mao trùng liên quan đến yếu tố thời tiết, dinh dưỡng, nhất là đối với trâu, bò già và bê, nghé . Các hộ chăn nuôi cần quan tâm dự trữ thức ăn và tiêm các liều phòng ký sinh trùng. Về chuồng trại chăn nuôi phải được che chắn, tránh gió lùa, không cho trâu, bò đi ăn và đi làm vào buổi sáng sớm, lúc nhiệt độ dưới 100C. Hiện nay, tại các điểm cung cấp dịch vụ thú y duy trì cơ số thuốc phòng bệnh. Chi phí thuốc và công tiêm của mũi tiêm phòng ký sinh trùng không đáng kể nhưng lại có tác dụng phòng bệnh hữu hiệu. Bà con cũng nên tẩy giun, sán định kỳ cho gia súc trước khi vào vụ đông.

 

Với đàn lợn, lưu ý hộ chăn nuôi các bệnh thường xuất hiện ở vụ này như nhiễm khuẩn, suyễn và 3 bệnh đỏ (tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn). Bà con nên che chắn chuồng trại, đảm bảo yếu tố vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh định kỳ tuần/lần, cho lợn ăn khẩu phần dinh dưỡng đầy đủ. Việc tiêm vắc xin phòng 3 bệnh đỏ sẽ giúp giữ đàn lợn trong dân, góp phần ổn định thị trường thực phẩm vào dịp trước, trong và sau Tết.

 

Bước vào đầu vụ đông năm nay, công tác tiêm phòng cho gia súc được tăng cường. Toàn tỉnh đã thực hiện tiêm 214.294 liều vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò. Trong đó, tiêm định kỳ mũi tụ huyết trùng, tiên mao trùng cho 89.327 con ở 11 huyện, thành phố, tiêm mũi LMLM cho 124.967 con ở 10/11 huyện, thành phố. Ngoài ra đã tiêm mũi LMLM cho 8.000 con dê, tiêm phòng định kỳ cho hơn 553.000 con lợn và gần 800.000 liều vắc xin tiêm, nhỏ các loại cho gia cầm. Tỷ lệ gia súc được tiêm LMLM toàn tỉnh đạt khoảng 70%, riêng 7 huyện thuộc vùng đệm chương trình MTQG phòng - chống bệnh LMLM tiêm đạt tỷ lệ xấp xỉ 90%.

 

Một số công tác khác để chủ động phòng - chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ đông đang được lực lượng thú y cơ sở kết hợp với ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai, như tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ dân thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi, che chắn chuồng trại, không chăn thả bừa bãi, chú trọng dự trữ thức ăn, đảm bảo sức khỏe cho gia súc, gia cầm không bị tổn hại vì đói, rét.

                                                                                      

 

                                                                                     Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục