Nhờ tuyên truyền, vận động, hộ dân xóm Nai, xã Thung Nai đã xây được công trình nhà tiêu đạt tiêu chuẩn.

Nhờ tuyên truyền, vận động, hộ dân xóm Nai, xã Thung Nai đã xây được công trình nhà tiêu đạt tiêu chuẩn.

(HBĐT) - Chỉ có 30% tổng hộ dân có nhà tiêu HVS, 4/6 xóm được sử dụng nước sinh hoạt HVS là thực trạng đáng lo ngại ở xã Thung Nai (Cao Phong). Theo ông Bùi Văn Thầm - Trưởng trạm y tế xã, điều này lý giải tại sao những dịch bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường tiêu hóa và đường phân – miệng thường hay xảy ra trên địa bàn.

 

Bà Bùi Thị Vải - hộ dân ở xóm Chiềng chia sẻ: Biết là vậy, cũng nghe cán bộ y tế xã, y tế thôn bản tuyên truyền nhưng quả thực hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Các công trình khác như bếp, nơi tắm giặt còn phải tạm bợ, lấy gì để làm công trình nhà tiêu HVS? Ở đây, vẫn còn nhiều hộ không có nhà tiêu dẫn đến đi tiêu bừa bãi, có hộ đào hố, để lộ thiên, rất mất vệ sinh.

 

Nổi cộm nhất là xóm Tiện – xóm có khoảng cách xa nhất so với địa bàn trung tâm xã. Với hơn 100 hộ dân, xóm có tới gần 90% tổng số hộ không có nhà tiêu. Một hộ dân trong xóm thủng thẳng: nhà liền kề với đồi, rừng, khi nào cần thiết thì ngồi mỏm đá cũng xong. Người này cũng cho biết đã từng nghe tuyên truyền nhiều về tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh môi trường, về cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân để phòng bệnh nhưng phần do điều kiện kinh tế chật vật nên chưa xem xây dựng nhà tiêu là công trình nước hợp vệ sinh là nhu cầu thiết yếu hay cấp bách.

 

“Cái khó bó cái khôn” nên khi được hỏi, lãnh đạo xã và các xóm đều cho rằng nguyên nhân chủ yếu của thực trạng xuất phát từ điều kiện kinh tế nghèo nàn của người dân nơi đây. Trong khi đó, để xây dựng một công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cần đầu tư không dưới vài triệu đồng. Cũng theo ông Trưởng trạm y tế xã, công tác truyền thông vẫn được thường xuyên “xốc xáo”, ngoài tuyên truyền trên loa đài, tờ rơi, áp phích, cán bộ y tế và y tế thôn bản còn đến từng hộ gia đình vận động tuyên truyền sử dụng nước  và công trình nhà tiêu HVS. Tuy nhiên, nhìn vào gia cảnh của nhiều hộ thật không dễ gì tìm được nguồn huy động cải tạo hay xây dựng công trình được.

 

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn chiếm trên 50%. Theo ghi nhận của trạm y tế địa phương, trong năm 2012 đã có hơn 30 trường hợp mắc tiêu chảy, hàng chục trường hợp mắc giun sán. Tại xóm Tiện, một trong những bệnh gây ra do yếu tố không đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường là tay – chân – miệng cũng có 2 trường hợp mắc. Để từng bước cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trên địa bàn, Chương trình MTQG Nước sạch & VSMT nông thôn do Trung tâm YTDP tỉnh vừa triển khai, lựa chọn xây dựng 20 mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh ở 2 xóm Mới, Nai. Đến thời điểm này, 100% công trình đã hoàn thành, bàn giao cho hộ gia đình sử dụng. Với mức hỗ trợ hộ không nhiều nhưng thông qua Chương trình, đơn vị triển khai mong muốn tác động vào ý thức quyết tâm của người dân trong xây dựng, sử dụng và bảo quản công trình nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

 

 

 

                                                                              Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục