HTX thổ cẩm xã Chiềng Châu (Mai Châu) tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều chị em địa phương.

HTX thổ cẩm xã Chiềng Châu (Mai Châu) tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều chị em địa phương.

(HBĐT) - Chị Hà Thị Tuất, Chủ tịch Hội PN huyện Mai Châu cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” nhằm mục tiêu tiến tới không có phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

 

Thực hiện mục tiêu này, Hội PN các cấp đã tiến hành rà soát, lập danh sách phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh ĐBKK, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Theo đó, các cấp hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện quản lý, điều hành hơn 33,6 tỷ đồng thành lập 57 tổ tiết kiệm cho 1.899 hội viên vay vốn. Ngoài ra, Hội PN huyện cũng  phối hợp với ngân hàng NN&PTNT huyện giải ngân hơn 14,8 tỷ đồng cho 541 hội viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội cũng xây dựng được 112 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với số tiền 442 triệu đồng cho 3.250 lượt hội viên vay. Ngoài ra, các cấp Hội trong huyện còn vận động hội viên quyên góp cây, con giống giúp đỡ các hội viên nghèo. Hướng tới đối tượng phụ nữ nghèo, các mô hình tiết kiệm tại cơ sở ngày càng được nhân rộng, phát huy hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “ống tre tiết kiệm” của chi hội phụ nữ xóm Nà Phặt (Pù Bin); “Nuôi lợn nhựa” của chi hội phụ nữ xóm Suối Lốn và xóm Nà Bó (Tân Mai); các mô hình tiết kiệm bằng thóc của các xã: Chiềng Châu, Tòng Đậu, Mai Hạ, Vạn Mai, Mai Hịch, Bao La, Cun Pheo... cũng phát huy hiệu quả tạo nguồn giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hưởng ứng đợt phát động “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”, tính từ năm 2012 đến tháng 9/2013, toàn huyện đã vận động được trên 60 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng được 5 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo ở các xã Cun Pheo, Tân Mai, Tòng Đậu, Chiềng Châu và Noong Luông; tặng 16 suất học bổng cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Hưởng ứng phong trào phụ nữ sáng tạo và làm kinh tế giỏi đã được các cấp Hội đẩy mạnh. Các phong trào phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ ngày càng đa dạng ở tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa, làm hàng TTCN, kinh doanh dịch vụ du lịch. Theo thống kê, tính đến nay, toàn huyện có 128 hộ phụ nữ làm kinh tế giỏi, có mức thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm trở lên. Tiêu biểu như chị Khà Thị Ly (Tòng Đậu), Khà Thị Hiếu (Mai Hạ), Khà Thị Tỉnh (thị trấn Mai Châu), Vì Thị Yển (Mai Hịch), Bùi Thị Hiền (Ba Khan)... Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, các hội viên còn giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng chục lao động nữ. Điển hình như chị Vì Thị Oanh - HTX thổ cẩm xã Chiềng Châu, chị Mùa Y Gánh - Trưởng nhóm thêu dệt thổ cẩm xã Pà Cò đã tạo việc làm ổn định cho 20 lao động nữ có thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/tháng. Các cấp Hội trong toàn huyện cũng đã vận động hỗ trợ trên 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từ những kết quả trên, lực lượng phụ nữ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống  còn 25,8%.

Cùng với phong trào thi đua phát triển kinh tế, trong 3 năm lại đây, thực hiện CVĐ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các cấp Hội trong toàn huyện đã tuyên truyền, tổ chức cho gia đình hội viên đăng ký thực hiện một cách hiệu quả. Trong đó, Hội phụ nữ phối hợp với Công an huyện tổ chức thành lập 2 mô hình chi hội phụ nữ “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” tại xóm Chà Đáy (Pà Cò) và xóm Đồng Bảng (Đồng Bảng). Thành lập đội tuyên truyền nòng cốt tại xã Pà Cò; tổ an ninh phụ nữ ở xã Mai Hạ, Mai Hịch... đã góp phần giữ vững ANTT , phát huy vai trò người phụ nữ trong việc tổ chức cuộc sống gia đình và hoạt động xã hội.  

Từ đó, vị thế của chị em phụ nữ không ngừng được nâng lên với trên 72% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, hàng năm có trên 80% hộ hội viên PN đạt gia đình văn hóa.  

 

                                                              

                                                            Vi Xuân Đức

                                                   (Mai Hạ - Mai Châu)

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục