Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

(HBĐT) - Sáng 24/12, UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp với Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng tổ chức Hội thảo triển khai dự án “Thúc đẩy thực thi Luật Đất đai dựa vào cộng đồng nhằm đảm bảo các quyền hợp pháp về đất đai cho người dân huyện Kỳ Sơn". Chương trình được Chính phủ Thụy Điển, Đan Mạch và Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua Quỹ hỗ trợ sáng kiến tư pháp. Dự hội thảo có trên 60 đại biểu là lãnh đạo UBND các ban, ngành huyện Kỳ Sơn và các xã tham gia dự án.

 

Trong giai đọan 1, dự án đã thành lập được 10 nhóm cộng đồng, với 61 người dân được bầu chọn ở các thôn, xóm tham gia. Nhóm cộng đồng được cung cấp kiến thức về Luật Đất đai, các kỹ năng tổ chức, điều hành truyền thông, tư vấn. Các nhóm cộng đồng đã thực hiện 20 cuộc truyền thông, 630 ca tư vấn cho cộng đồng, 6 cuộc đối thoại giữa chính quyền và người dân giúp nâng cao kiến thức về Luật Đất đai cho 1.600 người dân và giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

 

Hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp và thống nhất nội dung giai đọan 2 của dự án, gồm: phát triển các nhóm cộng đồng đủ năng lực để truyền thông, tư vấn và trợ giúp cho người dân nắm vững Luật Đất đai và các văn bản liên quan và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai cho người dân. Đẩy mạnh đối thoại có chủ đề giữa người dân và chính quyền trong từng lĩnh vực liên quan đến đất đai, đảm bảo thực thi Luật hiệu quả hơn tại cơ sở.

 

Kết thúc hội thảo đại diện Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng động mong muốn huyện Kỳ Sơn tiếp tục phối hợp để hình thành 12 nhóm cộng đồng với khoảng 90 thành viên được nâng cao năng lực để triển khai hiệu quả công tác truyền thông, tư vấn cho người dân. Người dân được nâng cao nhận thức, nắm vững trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình liên quan đến Luật Đất đai. Chính quyền cam kết áp dụng phương pháp đối thoại trong các cuộc họp, cuộc tiếp xúc với người dân.

 

 

                                                                      Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục