Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng biên tập Báo Hòa Bình, chủ nhiệm đề tài phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng biên tập Báo Hòa Bình, chủ nhiệm đề tài phát biểu tại hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 27/2, Báo Hòa Bình tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên Báo Hòa Bình điện tử bằng âm thanh và hình ảnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở khoa học – Công nghệ, Đài PT-TH tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông…

 

Báo Hòa Bình điện tử được thành lập và đi vào hoạt động ngày 31/12/2006. Trong hơn 7 năm qua, Báo đã bám sát tôn chỉ, mục đích của một tờ báo Đảng địa phương, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng diễn ra trên địa bàn tỉnh đến với nhân dân. Đến nay có trên 70 triệu lượt bạn đọc của 40 quốc gia, vùng lãnh thổ thường xuyên truy cập báo. Từ khi ra đời đến nay, Báo đã xây dựng chương trình video clip phát trên chuyên mục truyền hình online phản ánh các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội, bằng âm thanh và hình ảnh. Hiện nay chương trình truyền hình điện tử trên báo phát với thời lượng 2 chương trình/tuần được độc giả trong và ngoài nước đánh giá cao. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, trước nhu cầu ngày càng cao của độc giả Báo Hòa Bình điện tử đã bộc lộ những hạn chế về nội dung, công nghệ.

 

Qua điều tra, khảo sát nhu cầu độc giả, Báo Hòa Bình đã đễ xuất một số giải pháp về cơ chế, chính sách, nhân sự và cơ sở vật chất như đầu tư bổ sung đầu tư trang thiết bị máy ảnh, quay phim, phòng thu công nghệ hiện đại, thiết kế sắp xếp nội dung, quảng cáo bắt mắt hơn, nhuận bút, tăng nhuận bút, thù lao, tăng thời lượng chương trình truyền hình điện tử từ 2 chương trình/tuần lên xuất bản hàng ngày và nâng cao chất lượng nội dung thông tin; sắp xếp lại các chương trình, tăng thêm chuyên mục được bạn đọc ưa thích tạo sự mới mẻ hấp dẫn người xem, phù hợp với hiện tại tránh cảm giác nhàm chán; Tăng cương đội ngũ phóng viên, biên tập viên và đào tạo chuyên sâu; đồng thời đưa ra một số giải pháp kỹ thuật thay đổi giao diện thường xuyên theo hướng tiện ích và đáp ứng thị hiếu đông đảo người xem, chú trọng thông tin trực tiếp từ cơ sở đảm bảo người xem truy cập được trên mọi phương tiện….

 

Tại hội thảo, đại diện các ngành đánh giá đề tài được nghiên cứu công phu và có giá trị ứng dụng caoi, đồng thời đề nghị bổ sung đánh giá thực trạng người sử dụng mạng Internet ở Hòa Bình và người truy cập Báo Hòa Bình điện tử. Đánh giá tác động khách quan, chủ quan ảnh hưởng chất lượng của tời báo như: vấn đề phối hợp với các sở, ngành, địa phương và có biện pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng. 

 

 

                                                                                Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục