Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 26/2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của liên hiệp hội, các hội thành viên năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Tới dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBMTTQ tỉnh.

 

Năm 2013, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các hội thành viên đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đã tiến xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của thường trực Liên hiệp Hội giai đoạn 2011-2015;  Các hội thành viên cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các tiến bộ khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Đến nay toàn tỉnh đã có 13 Hội thành viên, với tổng số hội viên  gần 10.000 người. Liên hiệp Hội đã thực hiện hiệu quả một số dự án,đề tài khoa học.

 

Năm 2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao năng lực hoạt động của  Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới tổ chức Hội, xây dựng lực lượng trí thức mạnh. Tăng cường các hoạt động hợp tác, đối ngoại nhằm tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các cơ quan Trung ương để huy động các nguồn tại trợ, tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội, các Hội thành viên hoạt động. Các Hội thành viên tích cực hưởng ứng hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 5 năm 2014 - 2015, làm nồng cốt trong phong trào áp dụng các tiến bộ khoa học. Tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hội làm vườn- sinh vật cảnh, Hội KHKT cầu đường, tổ chức Đại hội các Hội thành viên đến nhiệm kỳ, hoàn thiện hồ sơ để thành lập Hội Giống cây trồng, Hội tin học.

 

Tại hội nghị, BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã hiệp thương và bầu đồng chí Trần Bảo Toàn làm Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội thay đồng chí Đan Tiếp Phúc.

 

 

                                                                       Minh Tuấn

 

 

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục