(HBĐT) - Vụ xuân 2014, huyện Mai Châu có kế hoạch gieo trồng 908 ha lúa, lượng mạ đã gieo trên 41,5 tấn chủ yếu là các giống lúa thuần, không có hiện tượng mạ bị chết rét, diện tích lúa đã cấy gần 400 ha. Để đảm bảo mạ sinh trưởng bình thường, đủ cấy cho diện tích lúa, phòng - chống với các bất lợi của thời tiết huyện đã huy động cán bộ kỹ thuật tăng cường xuống các xã, thị trấn để hướng dẫn phòng - chống rét cho mạ như che phủ nilon, bón thêm tro bếp, phân lân, điều tiết nước hợp lý ngày và đêm...
Tăng cường hoàn chỉnh khâu làm đất, bón phân hữu cơ cho ruộng, chủ động nước, hiện nay cây mạ đã ra 3 lá đủ tuổi cấy. Mực nước ở các hồ đập thấp hơn cùng kỳ năm trước đạt khoảng 85%, toàn huyện có khoảng 77,1 ha đất canh tác lúa không đủ nước tập trung chủ yếu ở các xã Xăm Khòe, Mai Hịch, Vạn Mai, Mai Hạ, Chiềng Châu, Bao La, Cun Pheo được chỉ đạo chuyển sang trồng màu như ngô, rau đậu, mướp đắng, dưa chuột... Các xã đã chủ động điều tiết nước bằng nhiều biện pháp như máy bơm nước, bơm thủ công. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị lượng giống dự phòng và hoàn thành việc gieo cấy trong tháng 2. Ngoài ra, các xã, thị trấn đang tập trung làm đất để hoàn thành việc gieo trồng trên 5.000 ha cây màu các loại trong tháng 3.
Đ.T
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.