(HBĐT) - Ngày 6/3, Huyện ủy Kim Bôi đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn kỷ yếu Đảng bộ huyện qua các kỳ đại hội, giai đoạn 1945 – 2010.

 

Cuốn kỷ yếu có 306 trang, in khổ A4, với 5 chương, đó là: Chương 1, công tác xây dựng Đảng thời kỳ chung huyện Lương Sơn 1945 – 1959; Chương 2, Đảng bộ huyện Kim Bôi thành lập, các kỳ đại hội Đảng bộ huyện trong thời kỳ xây dựng CNXH và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất 1959 – 1965; Chương 3, các kỳ đại hội Đảng bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1965 – 1975; Chương 4, các kỳ đại hội Đảng bộ trong thời kỳ xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc XHCN 1975 – 1985; chương 5, các kỳ đại hội Đảng bộ trong thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng 1986 – 2010.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung các chương, mục như bản dự thảo đề ra. Đồng thời, bổ sung những sự kiện lịch sử, những thay đổi vị trí công tác của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện qua các kỳ đại hội và cung cấp thêm một số tư liệu có liên quan phục vụ cho việc biên soạn cuốn kỷ yếu.

 

Ban biên tập cuốn kỷ yếu sẽ tiếp thu các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa bản thảo, bổ sung những nội dung còn thiếu sót, hoàn thiện và tổ chức in ấn kịp thời, phấn đấu xong trước ngày 10/4 để cuốn kỷ yếu Đảng bộ huyện Kim Bôi qua các kỳ đại hội, giai đoạn 1945 – 2010 được phát hành vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện. 

 

                                                                         

 

                                                                  Phương Linh

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục