Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 9/5, tại Trung tâm hội nghị Hoà Bình, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố, giới thiệu dự án: "Đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện Luật Người khuyết tật ở tỉnh Hoà Bình qua tham vấn ý kiến của người dân và đề xuất giải pháp" (mã số C2-005). Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, TP Hoà Bình là các đơn vị được chọn triển khai dự án.

 

Đây là dự án được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (PARAFF) thuộc khuôn khổ Chương trình quản lý công và cải cách hành chính- giai đoạn II ở Việt Nam. Dự án khởi động từ tháng 5/2014, có thời gian thực hiện trong vòng 1 năm. Thông qua dự án nhằm nâng cao hiệu lực Luật Người khuyết tật (NKT) tại các địa phương; tìm hiểu vai trò của các bên liên quan trong tiến trình lập kế hoạch tổ chức, thực thi Luật NKT... hướng đến mục tiêu: đưa ra mức độ tham gia của người dân, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Luật NKT; kết quả, nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình tổ chức, thực hiện Luật NKT; đánh giá, phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý ở cộng đồng liên quan đến Luật NKT...

 

Dựa trên các nghiên cứu chính như: vai trò của người dân và cộng đồng trong tham gia góp ý kiến đối với quá trình xây dựng, lập kế hoạch ở cấp độ địa phương, sự hài lòng hay không hài lòng của đối tượng hưởng lợi và dịch vụ pháp lý về Luật NKT; mối liên hệ giữa tập quán của các dân tộc và Luật NKT ở địa bàn nghiên cứu; chất lượng truyền thông, những trở ngại của cộng đồng với đối tượng NKT là người DTTS... Dự án đề ra kết quả mong đợi sẽ đóng góp vào thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; khả năng dự báo về dịch vụ cung ứng  ở cấp địa phương với NKT; khuyến cáo người dân và cộng đồng phát huy khả năng tiếp cận rông rãi hơn Luật NKT; trên cơ sở nghiên cứu đề xuất, kiến nghị giải pháp với tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật NKT.

 

                                                                           

 

                                                                                      P.V

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục