(HBĐT) - Thông tin từ Trạm Bảo vệ thực vật huyện Kỳ Sơn cho biết: Đến ngày 19/8, toàn huyện đã có khoảng 238 ha lúa vụ mùa bị nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Trong đó, khoảng 35 ha bị nhiễm mức độ nặng, 60 ha nhiễm trung bình và 143 ha nhiễm nhẹ. Hiện, 8/10 xã của huyện đã xác nhận có diện tích lúa mùa bị nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Các xã có diện tích nhiễm nhiều nhất là Hợp Thịnh (140 ha), Hợp Thành (25 ha), Dân Hạ (20 ha), Mông Hóa (20 ha), Phú Minh (15 ha)...
Được biết, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa đã được phát hiện trên địa bàn huyện Kỳ Sơn từ khoảng trung tuần tháng 7. Sau đó, đến giữa tháng 8 bắt đầu tăng mạnh về diện tích cũng như mức độ gây hại. Bệnh tác động xấu đến diện tích lúa mùa trà sớm giai đoạn lúa làm đòng, gây hại bộ lá và lá đòng vào giai đoạn đòng trỗ - chín sữa, làm giảm thậm chí mất trắng năng suất.
Trước diễn biến này, UBND huyện Kỳ Sơn đã ban hành Công văn số 585 ngày 15/8/2014 về việc khẩn trương phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa vụ mùa 2014. Các lực lượng chuyên ngành như Phòng NN&PTNT, Trạm BVTV, Trạm Khuyến nông, đội ngũ khuyến nông viên, cán bộ Tổ dịch vụ BVTV xã cũng đang khẩn trương vào cuộc nhằm kịp thời ngăn chặn, không để bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh thành dịch trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
Thu Trang
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.