Điện lực thành phố Hòa Bình tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm năng lượng để hưởng ứng giờ trái đất.

Điện lực thành phố Hòa Bình tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm năng lượng để hưởng ứng giờ trái đất.

(HBĐT)- Diễn ra từ 20h30 – 21h30 thứ bảy, ngày 28/3 tới, giờ trái đất”2015 nhấn mạnh chủ đề “Tiết kiệm điện năng - Ứng phó biến đổi khí hậu” nhằm tuyên truyền tới người dân thay đổi hành vi sử dụng điện năng tiết kiệm. Theo đồng chí Lương Quốc Thái, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hòa Bình, các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm nay diễn ra với quy mô lớn hơn mọi năm, có sự phối hợp triển khai giữa Công ty với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh. Công tác tổ chức an toàn, tiết kiệm, hiệu quả với những nội dung đa dạng, ý nghĩa phù hợp với đoàn viên, thanh - thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

 

Công tác thông tin, tuyên truyền được tập trung ưu tiên, đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã treo 16 băng rôn, 100 cờ phướn trên các tuyến đường, trao tặng 100 áo thun giờ trái đất cho tình nguyện viên và cấp phát 1.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền giới thiệu về giờ trái đất. Kể từ ngày 23 – 28/3, trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị đã phát, chiếu các video clip, bài hát tuyên truyền tiết kiệm năng lượng. Riêng với Đoàn TN cấp cơ sở, tăng cường tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn lồng ghép.

 

Thành phố Hòa Bình là địa bàn điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất. Anh Hoàng Châu Khôi, Bí thư Thành đoàn Hòa Bình cho biết: Với vai trò lực lượng nòng cốt tuyên truyền sự kiện giờ trái đất, Thành đoàn đã huy động 300 ĐVTN, HSSV tham dự hoạt động chương trình, phát động hưởng ứng trong giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần ở các trường học, vận động người dân sử dụng đèn compact và các dụng cụ, thiết thiết bị tiết kiệm điện trong sinh hoạt tuyên truyền, vận động 100% khu dân cư, các hộ gia đình thực hiện hành động tắt các thiết bị điện hưởng ứng.

 

Đáng chú ý, trong các ngày 26 - 28/3, các cuộc diễu hành tuyên truyền và chương trình biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng sự kiện này. Tại điểm xuất phát Cung văn hóa tỉnh, trong thời gian từ 17 – 18h các ngày 26 và 27/3, lực lượng diễu hành xe đạp gồm 100 người với các thành phần học sinh các trường THPT, ĐVTN khối công nhân viên chức Đoàn khối CCQ tỉnh, ĐVTN khối các xã, phường Thành đoàn và thành viên CLB xe đạp thể thao Hòa Bình sẽ đạp xe trên các tuyến đường của thành phố tuyên truyền toàn dân tham gia hưởng ứng giờ trái đất bằng việc tắt đèn tại các tuyến đường trọng điểm, các phường, xóm, hộ gia đình, khu chung cư, nhà cao tầng, khách sạn, siêu thị... Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc với các nội dung bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, phát động tắt các thiết bị điện từ 20h30 – 21h30 nhằm tiết kiệm năng lượng hưởng ứng giờ trái đất sẽ được tổ chức vào tối ngày 28/3 tại sảnh Cung văn hóa tỉnh. Trước khi giờ trái đất diễn ra, từ 19 – 20h sẽ có hoạt động đạp xe đạp tuyên truyền của các lực lượng hưởng ứng giờ trái đất, phát tờ rơi, vận động đăng ký tắt đèn.  

 

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, công ty Điện lực Hòa Bình đã yêu cầu đơn vị chiếu sáng đô thị tắt điện đúng thời điểm diễn ra sự kiện. Điện lực các huyện tích cực tuyên truyền các nội dung về giờ trái đất. Đối với các Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc nghiên cứu và tổ chức thay thế, lắp đặt các trang thiết bị, bóng đèn tiết kiệm điện trong cơ quan, đơn vị, tuân thủ những quy định về sử dụng điện trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo thời gian sử dụng các thiết bị điện hợp lý, an toàn.

                                                                  

 

                                                        Bùi Minh

 

       

              

           

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục