Xuất Hóa là xã đầu tiên bàn giao mặt bằng dự án QL 12 B.

Xuất Hóa là xã đầu tiên bàn giao mặt bằng dự án QL 12 B.

(HBĐT) - Trong lúc tại nhiều nơi, cán bộ và nhân dân vẫn loại hoay, toan tính, khiếu kiện chính sách đền bù GPMB làm ách tắc tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm thì cán bộ, nhân dân xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) với nhận thức thấu đáo, tinh thần trách nhiệm cao, đồng thuận “ứng trước” mặt bằng, tạo thuận lợi thi công dự án trọng điểm QL 12 B, đưa dự án này vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

 

Tuyến QL 12 B đi qua địa bàn huyện Lạc Sơn dài 25 km, trên địa bàn 8 xã, thị trấn, được khởi công từ tháng 9/2010, theo dự kiến hoàn thành vào năm 2012, tuy nhiên, do ngân sách khó khăn, được Bộ GT-VT bố trí kế hoạch vốn và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2014-2016. Thiếu vốn, nên tỉnh và huyện chủ trương vận động nhân dân ứng mặt bằng hỗ trợ triển khai xây lắp bảo đảm kế hoạch. Phó Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa Bùi Hoàng Hạnh cho biết: Nhận thức đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của huyện và khu vực, theo đó, Đảng bộ xã xác định phải làm tốt công tác GPMB, hỗ trợ triển khai dự án đường 12 B. Đảng bộ xã đã thành lập BCĐ về GPMB, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của dự án. Tất cả hệ thống chính trị được huy động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động GPMB. Cán bộ, đảng viên chi bộ, tổ chức, đoàn thể đi đến từng hộ gia đình bị ảnh hưởng vận động tuyên truyền bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Phó Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa Bùi Hoàng Hạnh cho biết: Các nội dung về GPMB chiếm tới 2/3 các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn xóm. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, ban công tác mặt trận, công an, thanh niên, phụ nữ, hội CCB xã, đảng viên 76 cư trú tại KDC đều năng nổ vận động người thân, cán bộ, nhân dân ứng mặt bằng trước, dù không nhận được tiền đền bù. Cán bộ tiên phong tháo dỡ tường, nhà cửa trong phạm vi giải tỏa. Bí thư chi bộ ngã ba Quách Văn Đương, Phó bí thư chi bộ Nguyễn Hữu Khuyến, Trưởng xóm Nam Hòa 1 Vũ Tuấn Sửu, bí thư chi bộ xóm Nam Hòa 2 Trần Ngọc Sơn… tiên phong cho máy cạp, máy cẩu vào tháo dỡ nhà cửa, giải tỏa để tổ chức thi công. Thông tin, nhận thức, nhìn gương cán bộ, đảng viên tiên phong thực hiện, toàn bộ người dân bị ảnh hưởng đều tạo điều kiện, thuận lợi nhất để cơ quan chức năng, chính quyền kiểm kê tài sản, xây dựng dựng phương án đền bù và  đồng thuận bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

 

Dự án cải tạo nâng cấp QL 12 B triển khai đúng vào thời thực hiện Nghị quyết 11, bị đưa vào diện đình hoãn, giãn tiến độ, Nhà nước gặp khó khăn về nguồn vốn, chưa có kinh phí để chi trả cho GPMB. Trong quá trình triển khai dự án, không phải không có những tâm tư, băn khoăn. Để giải quyết vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Chủ tịch UBND huyện đứng ra cam kết trước dân, vận động bà con chia sẻ với Nhà nước ứng mặt bằng cho nhà thầu thi công QL 12 B. Cán bộ, đảng viên xã Xuất Hóa cũng đứng ra “bảo lãnh” , vận động bà con cho kiểm kê đất đai, tài sản, sau này, Nhà nước có sẽ đền bù thỏa đáng. Sau 4 năm đường đã thông và đưa vào khai thác, bà con mới nhận tiền đền bù. Khi ấy, huyện và xã đều nhẹ lòng. Tất cả vì cái chung thôi mà, Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Hoàng Hạnh chia sẻ. Dự án cải tạo, nâng cấp QL 12 B, qua địa bàn xã Xuất Hóa có chiều dài 4 km với khoảng 200 hộ bị ảnh hưởng. Người dân đã ứng tổng diện tích trên 7839 m2 để thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai thi công, cuộc sống, hoạt động kinh doanh của bà con gặp khó khăn, gián đoạn tới vài tháng. Ấy vậy mà người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, nhà thầu thi công không gặp một sự cản trở nào, tổ chức thi công sớm nhất huyện.

 

Sau dự án QL 12 B, huyện lấy Xuất Hóa làm điểm về công tác GPMB, xã Xuất Hóa lấy công tác bàn giao mặt bằng QL 12 B làm điểm để thực hiện phong trào toàn dân xây dựng NTM và tạo được hiệu quả đặc biệt. Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Hoàng Hạnh cho biết thêm: Việc làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận ứng mặt bằng thi công QL 12 B đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hình thành phong trào thi đua “ Hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng NTM” trên toàn xã. Xuất Hóa là xã rộng có 16 xóm, có tới 50 km đường giao thông các loại. Người dân cứ theo quy hoạch tiêu chí giao thông là đường nhánh mặt 4 m, đường trục 6 m tự nguyện rỡ bỏ tường rào, tài sản, hy sinh hoa màu làm công trình phúc lợi. Có những hộ như ông Bạch Ngọc Dương, xóm Xưa Thượng đập bỏ 70 m tường rào, nhiều hộ chặt bỏ cây  sưa, lát, sấu đến 70-80 cm…để làm đường GTNT. Đến nay đã có 536 hộ hiến đất, trong đó đất thổ cư là 18879 m2, đất ruộng 8083 m2, 707 m tường rào, hàng trăm cây có giá trị kinh tế làm đường giao thông và công trình phúc lợi. Tiếp đến mới đây, xóm Nam Hòa chia tác thành Nam Hòa 1 và Nam Hòa 2. Cần xây dựng thêm 1 nhà văn hóa, cán bộ và nhân dân đã không chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, người dân xóm Nam Hòa 2 đã góp công sức tiền của xây dựng Nhà văn hóa xóm tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, nhiều hộ bỏ ra tới hàng chục triệu đồng. Đến nay cả 16/16 xóm của Xuất Hóa đã có nhà văn hóa theo tiêu chuẩn NTM. Công khai dân chủ, trách nhiệm, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, khơi gợi, cổ động và phát huy nguồn lực to lớn trong nhân dân đang làm nên sức sống bên vững hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ xã Xuất Hóa.

 

 

                                                                  Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Chiều 5/5, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 5/5: Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông vào chiều tối và đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/5, Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Xã Đa Phúc đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 4/5, UBND huyện Yên Thuỷ tổ chức Lễ công bố xã Đa Phúc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Thời tiết ngày 4/5: Nhiều khu vực có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, ngày và đêm 4//5, nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết ngày 3/5: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục