Hiện trạng hậu quả sau mưa lũ tại Yên Bái.
Chiều 30-7, Ban phòng chống lũ bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái họp khẩn cấp tìm biện pháp khắc phục hậu quả vụ lở đất xảy ra tại thôn 4, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, khiến nửa quả đồi cùng hơn 30 nghìn m3 đất trôi sạt.
Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, cột điện số 21 thuộc đường dây 35 kV nối Yên Bái - Lục Yên bị nghiêng, khiến Điện lực Yên Bái phải cắt điện hoàn toàn nhằm bảo đảm an toàn lưới điện cho hệ thống. Các hộ dân trong khu vực bị mất điện kéo dài, do trạm biến áp hạ thế không hoạt động.
Vụ lở đất còn chôn vùi 5 gian nhà cấp bốn, vốn là nơi ăn nghỉ của công nhân Trại Giống thủy sản Yên Bình, nơi cung cấp cá giống chủ yếu cho hồ Thác Bà; vùi lấp hoàn toàn một bể chứa áp lực hai tầng diện tích gần 100 m2 chuyên dùng xử lý cá đẻ; đất lở còn vùi lấp hai ao cá chuyên nuôi cá ươm diện tích gần hai nghìn m2; không có thiệt hại về người, ước thiệt hại vật chất ban đầu khoảng một tỷ đồng.
Địa điểm vụ lở đất thuộc công trình xử lý sạt lở khẩn cấp. thuộc Trại Giống thủy sản Yên Bình, đã được thi công trước đó, với số vốn đầu tư là 1,5 tỷ đồng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, vừa đưa vào sử dụng chưa được một tháng. Thông tin ban đầu là do mưa trong các ngày qua kéo dài, làm các tầng đất yếu lún sụt, kéo theo trượt chân mái ta luy dương vừa được đào đắp.
Ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Điện Lực Yên Bái cho biết: ngay trong chiều nay, công nhân sẽ kéo một đường dây tạm thời, cung cấp điện cho trạm biến áp trong khu vực; riêng lưới điện cung cấp cho huyện Lục Yên phải xử lý điều tiết cục bộ từ đường dẫn khác, phấn đấu không để mất điện kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và sinh hoạt tại huyện Lục Yên.
Theo Báo ND