Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác trường Đại học Khoa học tự nhiên.

(HBĐT) - Ngày 24/8, Đoàn công tác của trường Đại học Khoa học tự nhiên đã làm việc về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành Tây Bắc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan.

      

Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” doTrường Đại học khoa học tự nhiên chủ trì thực hiện từ tháng 12/2013. Với sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ ngành liên quan và các tỉnh vùng Tây Bắc, đến nay đã hoàn thành thu thập, chuẩn hóa, biên tập các một số nội dung như: Hệ thống bản đồ nền địa lý và các lớp cơ sở dữ liệu chuyên đề cho 14 tỉnh và toàn vùng Tây Bắc; Các lớp cơ sở dữ liệu chuyên đề về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, các điều kiện về hạ tầng giao thông… Bên cạnh đó Đề tài đã biên tập và xây dựng cơ ở dữ liệu về các lĩnh vực tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, dân cư, dân tộc và nhân lực của 8 tỉnh bao gồm: Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai và Yên Bái. Thông qua kết quả của đề tài sẽ góp phần phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, quản lý vùng của Ban chỉ đạo Tây Bắc, giúp tỉnh ta nói riêng, các tỉnh Tây Bắc nói chung xây dựng, điều chỉnh chủ trương, chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong thời gian 2 ngày (24 và 25/8), Đoàn công tác sẽ tiến hành làm việc với một số Sở, Ngành của tỉnh về việc phối hợp hỗ trợ cung cấp bổ sung các thông tin, dữ liệu đặc thù ở tỉnh Hòa Bình.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các Sở, ngành của tỉnh cần bố trí phối hợp với Đoàn công tác Trường Đại học khoa học tự nhiên trong quá trình cung cấp, bổ sung các dữ liệu của tỉnh. Trên cơ sở điều tra tình hình kinh tế - xã hội từng vùng, nghiên cứu các sản phẩm ở từng lĩnh vực để có những đề xuất cụ thể trong quá trình phối hợp thực hiện xây dựng Đề tài. Bên cạnh sản phẩm đặc thù của mỗi tỉnh, cần xây dựng những sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh thêm đến những chính sách cụ thể để phát triển vùng nói chung phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng. Trong đó cần tạo ra sự liên kết vùng trong sản xuất xây dựng những sản phẩm nông lâm sản. Đồng thời kiến nghị những chính sách ưu tiên đặc thù cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực vùng Tây Bắc.

 

                                                                      

 

Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục